23/08/2020 18:53 GMT+7

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Trưa 23-8, trong lúc trông thợ phá dỡ mặt tiền và xây mới căn nhà của mình trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.13, Q.10, TP.HCM), ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết rất phấn khởi khi biết dự án metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) sẽ đi ngang qua đây.

Nhiều nhà dân đã tự giải tỏa giao mặt bằng cho dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) - Video: T.T.D.

Ông Thắng đã dùng tiền đền bù để sửa mặt tiền khi lùi vào trong 12m, sau đó gia cố căn nhà cho chắc chắn và xây mới phần phía sau. Ông Thắng mong nhà nước cần rút kinh nghiệm dự án số 1 để làm dự án này sớm hơn.

Cũng đồng thuận với ý kiến trên, ông Hoàng Mạnh Hùng (số 15 Trường Chinh, P.11, Q.Tân Bình) cho rằng khi đền bù thỏa đáng, hợp lý thì người dân sẽ luôn ủng hộ nhà nước làm nhiều dự án để phát triển TP.

Một trong những hộ tiên phong trong việc giải tỏa để nhường đất cho dự án, ông Phạm Đình Tú (số 355 Trường Chinh, P.14, Tân Bình) đã vận động 6 căn nhà liền kề cùng thuê một nhà thầu giải tỏa cùng lúc để mặt tiền khu mình đồng nhất, gọn gàng, sạch đẹp.

Dự án xây dựng tuyến metro số 2 với tổng chiều dài tuyến 11km, đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,2km, đoạn tuyến đi trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn depot khoảng 2km. Công trình bao gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot.

Dự án đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, trong đó quận Tân Bình có khối lượng bị thu hồi đất là 356 trường hợp (314 hộ dân và 42 tổ chức) thuộc 6 nhà ga.

Tổng mức đầu tư là 47.890 tỉ đồng (tương đương 2.090 triệu USD). Nguồn vốn thực hiện từ vốn vay ODA. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2026.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 3.

Tháo dỡ mặt tiền các căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM chiều 23-8 - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 4.

Dãy nhà thuộc P.8, Q3 được tháo dỡ đầu tiên tại khu vực Ngã sáu Dân Chủ - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng (P.13, Q.10) dùng tiền đền bù giải tỏa mặt tiền để xây mới phía sau nhà - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 6.

Công nhân phá dỡ thủ công bức tường trên đường CMT8, P.15, Q.10 - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 7.

Công nhân dùng máy phá dỡ toàn bộ căn nhà trên đường CMT8, Q.10 để xây mới - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 8.

Phần còn lại sau khi giải tỏa, chủ cũ có thể bán lại cho nhà nước hoặc bán cho nhà sát vách với giá thỏa thuận - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 9.

Một căn nhà ở P.5, Q.Tân Bình sau khi tháo dỡ chiều dài còn được 1,1m - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 10.

Một căn nhà trên đường Trường Chinh (P.11, Q. Tân Bình) đang được hoàn thiện bên cạnh những căn đã được giải tỏa mặt tiền - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 11.

Từ tháng 6-2020, ông Phạm Đình Tú (phải) đã vận động 6 căn nhà liền kề cùng thuê một nhà thầu giải tỏa cùng lúc để mặt tiền khu mình đồng nhất, gọn gàng, sạch đẹp - Ảnh: T.T.D.

Nhiều nhà dân tự giải tỏa, giao mặt bằng cho dự án metro số 2 - Ảnh 12.

Một số căn nhà trên đường CMT8, Q.10, TP.HCM chỉ giải tỏa mặt tiền, nhưng có căn đập xây mới - Ảnh: T.T.D.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên