15/02/2012 08:27 GMT+7

Nhiều nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Sáng 14-2 tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) thuộc Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật VN phối hợp với Đại sứ quán Anh đã tổ chức hội thảo “Tạo dựng môi trường làm việc an toàn cho nhà báo”. Hội thảo thu hút sự quan tâm của đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông cùng nhiều phóng viên ở các tỉnh miền Trung.

Tại hội thảo, nhiều vụ việc liên quan đến các nhà báo thực hiện điều tra vướng các vấn đề pháp lý trong thời gian qua đã được đưa ra phân tích, thảo luận. Gần 30 kỹ năng, phương pháp điều tra báo chí được trao đổi. Theo kết quả điều tra nghiên cứu các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí do RED tiến hành từ 384 phóng viên ở VN, có 87,9% người cho rằng bị cản trở tác nghiệp gồm 12 nhóm hành vi như né tránh cung cấp thông tin, gây khó dễ, có ý ngăn chặn gián tiếp hoạt động tác nghiệp, mua chuộc để không đăng tin...

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên