06/03/2013 08:18 GMT+7

Nhiều nguyên thủ quốc gia chia buồn với Venezuela

NGUYÊN PHẠM
NGUYÊN PHẠM

TTO - Những đồng minh cánh tả của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng như các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của lãnh đạo Venezuela.

Cuộc đời và sự nghiệp Tổng thống Chavez qua ảnhHugo Chavez: người mang hy vọng hay kẻ chuyên quyền?Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời

WDOLLCVd.jpgPhóng to

79rmjFBc.jpg

Người dân khóc thương ông Hugo Chavez - Ảnh AP

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon gửi lời “chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người dân và chính phủ của Venezuela”.

Cũng tại Liên Hiệp Quốc, đại sứ Nga Vitaly Churkin ca ngợi ông Chavez là “một chính trị gia vĩ đại”, người đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa Nga - Venezuela và sự ra đi của nhà lãnh đạo Venezuela là “một thảm kịch”.

Từ Anh, Ngoại trưởng William Hague cho hay ông “đau buồn” khi biết tin Tổng thống Chavez qua đời và nói thêm rằng ông Chavez đã để lại một ảnh hưởng lâu dài tới Venezuela.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết Mỹ sẽ luôn ủng hộ “nhân dân Venezuela” và miêu tả việc ông Chavez qua đời là một “thời điểm thử thách”.

“Khi Venezuela bắt đầu một chương mới trong lịch sử của mình, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục duy trì những chính sách nhằm thúc đẩy nguyên tắc dân chủ, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền", ông Obama nói.

Trong khi đó tại Argentina, nữ Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã tạm ngưng tất cả các hoạt động sau khi thông tin về cái chết của lãnh đạo Venezuela được công bố. Cả bà Cristina và người chồng quá cố của bà, cố tổng thống Nestor Kirchner, đều là bạn thân của ông Hugo Chavez.

Tại Peru, quốc hội dành một phút mặc niệm nhà lãnh đạo Venezuela. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng cho biết ông sẽ tới thủ đô Caracas (Venezuela) ngay lập tức.

Chile và Ecuador đã gửi lời chia buồn chính thức đến Venezuela. Chính phủ Ecuador còn cho biết sự ra đi của ông Chavez là mất mát lớn đối với nước này và hi vọng các quốc gia láng giềng có thể tiếp tục cuộc cách mạng của ông Chavez.

Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người trong nhiều trường hợp “không hoàn toàn nhất trí với ông Chavez” nhưng vẫn ca ngợi ông là “người Mỹ Latin vĩ đại” và là “một người bạn của nhân dân Brazil”.

Giới phân tích nhận định cái chết của ông Chavez có thể làm thay đổi sự cân bằng chính trị và là một đòn giáng mạnh vào các quốc gia cánh tả ở Mỹ Latin. Nó cũng có thể gây ra tác động về kinh tế khi Venezuela đang bán dầu với giá thấp hơn giá thị trường cho một số nước láng giềng, đặc biệt là các quốc gia ở vùng biển Caribê.

NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên