02/03/2024 14:40 GMT+7

Nhiều người vào bệnh viện khám bỏng da vì nắng nóng

XUÂN MAI
và 1 tác giả khác

Cùng thời điểm thời tiết tại TP.HCM và Nam Bộ nắng nóng gay gắt, nhiều bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đến khám do say nắng, bỏng rát da.

Cùng thời điểm nắng nóng, lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) nhiều hơn - Ảnh: THU HIẾN

Cùng thời điểm nắng nóng, lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) nhiều hơn - Ảnh: THU HIẾN

Thời tiết tại TP.HCM và Nam Bộ nắng nóng gay gắt những ngày qua và dự báo sẽ kéo dài những ngày tới. Thời tiết cực đoan khiến nhiều người bị say nắng, da bỏng rát vì di chuyển ngoài đường giữa trưa. Người già, trẻ em đến bệnh viện khám vì đổ bệnh liên quan đến thời tiết cũng nhiều hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ CKII Trương Quang Anh Vũ - trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) - cho biết vào thời điểm nắng nóng, số lượng người lớn tuổi nhập viện sẽ nhiều hơn.

Tại bệnh viện, bắt đầu thời điểm nắng nóng, khoảng 2 tuần trước Tết, lượng bệnh nhân tăng khoảng 20%.

Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 2.200 - 2.500 bệnh nhân, chủ yếu là tim mạch và hô hấp. Trong đó đặc biệt là các bệnh lý về tai mũi họng, hô hấp và tim mạch do có liên quan đến nắng nóng.

Nhiều người đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám vì da bỏng rát, nổi nhiều hồng ban... do ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết nắng nóng - Ảnh: XUÂN MAI

Nhiều người đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám vì da bỏng rát, nổi nhiều hồng ban... do ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết nắng nóng - Ảnh: XUÂN MAI

Còn tại Bệnh viện Da liễu (TP.HCM), ghi nhận từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, bệnh nhân đến khám các bệnh về da tăng nhanh. Riêng những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài vừa qua, đại diện bệnh viện cho hay có nhiều bệnh nhân đến khám các bệnh về da.

Bác sĩ Trần Vũ Anh Đào - khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết từ sau Tết, số lượng bệnh nhân đến khám có liên quan đến thời tiết, đặc biệt là thời tiết nắng nóng gia tăng, với khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày.

Trong số này có nhiều bệnh nhân bị bỏng nắng, viêm da dị ứng với nắng. Điển hình như trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi đến bệnh viện vì da bị nóng rát. Khám thấy trên da có nhiều hồng ban, bong da, đỏ da. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da dị ứng do nắng, nên theo dõi điều trị theo phác đồ.

Còn đối với trẻ em, bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) - cho hay những ngày gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều trẻ đến khám vì nhiễm trùng da (mụn nhọt da, rôm sảy, viêm da...), rối loạn tiêu hóa, một số ít trẻ bị viêm phổi.

"Thời tiết nóng làm da em bé tiết mồ hôi nhiều, khiến lỗ chân lông hoạt động quá tải, tắc nghẽn ống tuyến mồ hôi, gây nhiễm trùng da.

Đặc biệt, trẻ rối loạn tiêu hóa khá nhiều. Nguyên nhân có thể do trẻ ăn thức ăn được mua ở ngoài, không đảm bảo vệ sinh và chất lượng hoặc thời tiết nắng nóng làm thức ăn dễ bị ôi thiu hơn khi bảo quản không đúng cách", bác sĩ Tiến chia sẻ thêm.

Phòng bệnh mùa nắng nóng bằng cách nào?

Trước thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua và những ngày sắp tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đưa ra khuyến cáo phòng bệnh do nắng nóng. Cần đặc biệt chú ý hơn những nhóm người có nguy cơ cao (người già, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời; người mắc các bệnh mãn tính).

- Uống đủ nước: nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

- Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng: tránh ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h - 16h. Khi phải ra ngoài hãy che chắn cơ thể khỏi ánh nắng.

- Nghỉ ngơi và thích nghi với nhiệt độ: nếu bạn đang ở trong phòng điều hòa, hãy tạo khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài trước khi ra ngoài trời.

- Ăn uống hợp lý (tăng cường ăn rau xanh và hoa quả, có món canh trong bữa ăn hằng ngày) và rèn luyện thân thể và tăng cường sức đề kháng (thường xuyên tập thể dục để cơ thể luôn khỏe mạnh).

TP.HCM nắng nóng gay gắt, HCDC phát cảnh báoTP.HCM nắng nóng gay gắt, HCDC phát cảnh báo

TP.HCM và khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt. Thời tiết này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên