12/09/2025 11:13 GMT+7

Nhiều người phản ứng, không nhận quyết định cưỡng chế bao chiếm đầm Đông Hồ

Ngày 12-9, UBND phường Hà Tiên, tỉnh An Giang tổ chức mời 3 hộ dân ở phường Đông Hồ cũ để tống đạt các quyết định về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại khu vực đầm Đông Hồ nhưng vấp phải phản ứng gay gắt của bà con.

Đầm Đông Hồ - Ảnh 1.

Chính quyền phường Hà Tiên mời 3 hộ đến tống đạt quyết định cưỡng chế về hành vi bao chiếm đầm Đông Hồ nhưng đã vấp phải phản ứng của hơn chục hộ dân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, UBND phường Hà Tiên phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức trao các thông báo tổ chức cưỡng chế cho người dân (bà Lữ Minh Hạnh, ông Lê Văn Phương Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên) để các hộ dân tự nguyện chấp hành nội dung các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo ghi nhận, khoảng 8h sáng 12-9, thay vì chính quyền mời 3 hộ dân đến tống đạt các quyết định cưỡng chế thì hơn chục người là phụ nữ và một số thanh niên phản ứng gay gắt. 

Bà con cho rằng họ không bao chiếm đầm Đông Hồ như kết luận của tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang). Một số người có lời lẽ quá khích và cho rằng chính quyền phường Hà Tiên áp đặt, xử phạt hành chính họ hơn 500 triệu đồng/hộ là không đúng.

"Chúng tôi đang khiếu nại quyết định xử phạt của tỉnh mà tại sao phường lại tống đạt quyết định cưỡng chế. Đầm Đông Hồ này do bà con tự khai phá, tại sao không cho chúng tôi làm mà phải bỏ hoang như vậy", ông H. phản ứng gay gắt.

Dù chính quyền phường Hà Tiên đã mời 2 hộ dân vào phòng tiếp công dân chuẩn bị trao quyết định cưỡng chế thì một số hộ dân khác đã kéo họ ra tập trung trước cửa Trung tâm hành chính công phản đối, không hợp tác. Họ yêu cầu được vào tập thể (hơn chục người) để nghe thông báo.

Đầm Đông Hồ - Ảnh 2.

Đại diện phường Hà Tiên công bố quyết định cưỡng chế hành chính đối với 3 hộ dân nhưng bà con đã phản ứng gay gắt - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Nếu bà con không vào làm việc như thư mời thì chúng tôi ghi biên bản vắng mặt và báo cáo cấp trên. Chúng tôi sợ mời làm việc một lúc 3 người sẽ tập trung đông người nên ngay từ đầu đã mời từng người vào 3 khung giờ khác nhau: 8h, 10h và 13h30. Tuy nhiên, bà con đã kéo tập trung lên đây phản ứng", đại diện UBND phường Hà Tiên nói.

Trước đó, vào tháng 9-2024, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp bao chiếm đất đầm Đông Hồ với tổng diện tích trên 29ha. Mỗi trường hợp bị xử phạt 500 triệu đồng; buộc các hộ này phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, các hộ này đã không chấp hành nộp phạt như quyết định của UBND tỉnh ký.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vài năm gần đây đầm Đông Hồ đã bị người dân lấn chiếm, "xẻ thịt" tan nát. Nếu như lúc trước chỉ có vài chục hộ sinh sống, hiện nay đã lên mấy trăm hộ sống trong đầm. Những người bao chiếm đất này nói là bao vuông để nuôi hải sản, nhưng thực tế là họ "xí phần" chờ dự án để được bồi thường.

Đầm Đông Hồ thuộc phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ, có diện tích tự nhiên hơn 1.384ha, trong đó diện tích mặt nước trên 900ha.

Nhiều người phản ứng, không nhận quyết định cưỡng chế Đầm Đông Hồ - Ảnh 4.4 hộ bao chiếm đầm Đông Hồ bị phạt 2 tỉ đồng nhưng chưa chịu nộp

Ngày 15-3, ông Trần Hải Quốc - phó chủ tịch UBND TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang về việc 4 trường hợp bao chiếm đầm Đông Hồ đã bị xử phạt, nhưng đến nay chưa nộp phạt hay khắc phục hậu quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất