07/09/2022 10:29 GMT+7

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống

MINH HÒA - BÁ SƠN - T.T.D.
MINH HÒA - BÁ SƠN - T.T.D.

TTO - Ngọn lửa bốc lên dữ dội, bao trùm quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An, Bình Dương. Nhiều người mắc kẹt kêu cứu thảm thiết, nhưng mọi người xung quanh bất lực. Thông tin mới nhất cho biết 13 nạn nhân tử vong.

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 1.

Khói tiếp tục bốc lên từ quán karaoke lúc 12h trưa 7-9 - Ảnh: T.T.D.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 21h tối 6-9. Ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương - cho biết tới 12h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận nhà kho của quán. Do khói nhiều nên phải thổi khói để tiếp cận nhà kho. Không loại trừ vẫn còn thêm nạn nhân nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Một trung tá thuộc đội cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết phải gấp rút dập tắt hết cháy úng bên trong, vì càng để lâu hiện trường càng dễ bị thiêu rụi, gây khó khăn cho công việc khám nghiệm. Với tình hình hiện nay, chắc đến khuya hay sáng mai mới có thể bàn giao cho bên khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đã có 12 người chết, 2 người bị thương. Danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng cập nhật.

Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online lúc 9h sáng 7-9, khói vẫn bốc lên mù mịt tại quán karaoke. Lực lượng PCCC dùng xe thang phun nước từ trên cao, tháo dỡ phần mái để tìm kiếm, chữa cháy.

Tại hiện trường, đoạn đường Trần Quang Diệu qua quán karaoke bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết có tới mười mấy người chết trong vụ cháy.

Video: Sáng 7-9 lửa bùng trở lại, cảnh sát lục từng phòng tìm người mắc kẹt

Bà L.T.H. (40 tuổi, nhà gần vụ cháy) kể khoảng 21h, bà đang ở trước nhà thì nghe tiếng la hét, hô hoán của người dân xung quanh "cháy lớn, cháy lớn". Bà chạy theo thì thấy trước mắt quán karaoke bị khói lửa bao trùm, nhiều người chạy tán loạn.

"Hàng chục nhân viên, người dân bỏ chạy, nhiều người đứng trên tầng thượng la hét kêu cứu. Ngọn lửa quá lớn, chúng tôi bất lực", bà H. nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng.

Lúc này quán karaoke tiếp tục cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

"Nhiều nhân viên quán karaoke chạy ra ngoài la hét, cầu cứu người dân xung quanh vì còn nhiều khách đang mắc kẹt bên trong nhưng ngọn lửa cháy dữ dội. Tôi thấy nhiều người liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất bị thương", bà H. nhớ lại.

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 3.

Một số nạn nhân vụ cháy quán karaoke điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú gần hiện trường - Ảnh: BÁ SƠN

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 4.

Đến 9h ngày 7-9, khói lửa vẫn bốc lên từ quán karaoke - Ảnh: MINH HÒA

Anh Phan Thanh Tùng (30 tuổi), nhà gần hiện trường vụ cháy, xách bình chữa cháy chạy tới ứng cứu nhưng ngọn lửa đã bao trùm phía trong quán. Nhiều người khác sau giây phút hoảng loạn cũng mang bình nước chạy đến nhưng không làm gì được.

"Ngọn lửa quá lớn, đỏ rực cả quán. Tôi và mọi người nghe tiếng kêu cứu của người mắc kẹt nhưng bất lực. Có người nhảy xuống từ trên tầng thượng bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu", anh Tùng kể.

Bước đầu qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, điều trị cho những người bị thương...

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 5.

Hết mưa, đội cứu hộ trang bị bình hơi, mặt nạ chống khói độc chuẩn bị vào bên trong khu vực cháy của quán (ảnh chụp lúc 12h30 ngày 7-9) - Ảnh: T.T.D.

Đám cháy xuất phát từ tầng 2, vẫn chưa xác định danh tính 12 nạn nhân

Trưa 7-9, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Cơ sở này hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở karaoke có 30 phòng hát. Vụ cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở vào lúc 20h15 ngày 6-9.

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động gần 70 chiến sĩ và hơn 10 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe thang, để tới chữa cháy, cứu được 22 người từ sân thượng xuống đất.

Đối với 12 nạn nhân tử vong, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể nhưng trong đó có nhiều nhân viên của quán. Thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để tiếp tục làm rõ.

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ phần mái của quán karaoke để tìm kiếm - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều người mắc kẹt trong quán karaoke Bình Dương kêu cứu, có người nhảy từ trên cao xuống - Ảnh 8.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe thông tin số người tử vong - Ảnh: MINH HÒA

Cháy quán karaoke tại Bình Dương, 12 người chết Cháy quán karaoke tại Bình Dương, 12 người chết

TTO CẬP NHẬT - Lực lượng chức năng đã nỗ lực xuyên đêm để dập lửa và tìm kiếm đưa những người bị mắc kẹt trong các phòng karaoke ra ngoài. Chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận 12 người chết, 2 người bị thương.

MINH HÒA - BÁ SƠN - T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên