
Lạm dụng thuốc xịt mũi có thể khiến tình trạng viêm mũi dị ứng tiến triển nặng hơn - Ảnh minh họa
Tuy nhiên, theo các chuyên gia tai mũi họng, việc tự ý sử dụng thuốc xịt mũi, đặc biệt là có chứa corticoid trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ, thậm chí khiến bệnh khó kiểm soát hơn.
Từ tự nghĩ đến tự mua thuốc xịt hằng ngày
Mới đây, ông P.V.L. (68 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám sau thời gian dài sử dụng nhiều loại thuốc xịt mũi và thuốc uống để điều trị tình trạng chảy nước mũi, hắt hơi kéo dài.
Dù đã thử nhiều loại thuốc khác nhau nhưng các triệu chứng của ông vẫn tái đi tái lại. Tình trạng nghẹt mũi kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, giấc ngủ bị ảnh hưởng và sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn.
"Tôi nghĩ sẽ phải dùng thuốc xịt mũi hằng ngày thì mới kiểm soát được bệnh", ông L. chia sẻ.
Sau khi thăm khám lâm sàng và nội soi tai mũi họng, bác sĩ Nguyễn Việt Hải, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, xác định người bệnh bị viêm xoang trên nền viêm mũi dị ứng kéo dài.
Theo bác sĩ Hải, viêm mũi dị ứng là bệnh lý khá phổ biến với các biểu hiện điển hình như hắt hơi liên tục, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, ngứa mũi hoặc ngứa họng.
Nếu không được kiểm soát tốt, niêm mạc mũi sẽ phù nề kéo dài, làm bít tắc lỗ thông xoang, gây ứ đọng dịch tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho viêm xoang phát triển.
Thực tế, trong quá trình khám chữa bệnh, các bác sĩ thường gặp nhiều trường hợp người bệnh tự điều trị bằng thuốc xịt mũi hoặc thuốc uống trong thời gian dài nhưng bệnh vẫn tái phát nhiều lần.
Lạm dụng thuốc xịt tự chuốc các tác dụng phụ
Bác sĩ Hải cho biết thuốc xịt mũi chứa corticoid hiện vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả và tương đối an toàn đối với viêm mũi dị ứng nếu được sử dụng đúng chỉ định và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa.
Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc hoặc tự ý kéo dài thời gian sử dụng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như khô mũi, chảy máu mũi, mỏng niêm mạc mũi, thậm chí viêm loét vùng niêm mạc.
Đáng chú ý, corticoid đường uống nếu sử dụng kéo dài mà không có sự theo dõi của bác sĩ còn có thể gây giữ nước, phù mặt, thay đổi phân bố mỡ trong cơ thể và nhiều tác dụng phụ toàn thân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.
Để kiểm soát bệnh hiệu quả, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần vệ sinh mũi hằng ngày bằng nước muối sinh lý, giữ ấm vùng mũi họng khi thời tiết thay đổi, hạn chế tiếp xúc với bụi bẩn, khói thuốc lá và các dị nguyên gây dị ứng. Đồng thời cần duy trì môi trường sống sạch sẽ và tái khám chuyên khoa định kỳ theo hướng dẫn.
"Khi xuất hiện các triệu chứng như nghẹt mũi kéo dài, chảy mũi tái phát nhiều lần, đau vùng mặt hoặc giảm khả năng ngửi, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, tránh tự ý dùng thuốc kéo dài", bác sĩ Hải khuyến cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận