13/08/2015 07:20 GMT+7

​Nhiêu khê kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Tính đến ngày 31-7, tổng nợ BHXH trên địa bàn khoảng 2.400 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2014.

Tại buổi tổng kết công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Liên đoàn Lao động TP.HCM sáng 12-8, ông Cao Văn Sang - giám đốc BHXH TP - cho biết việc kiện ra tòa dân sự là biện pháp cuối cùng đối với các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH. 

Tuy nhiên công tác này gặp rất nhiều nhiêu khê, thời gian thụ lý kéo dài, nhiều đơn khởi kiện nộp từ cuối năm 2014 nhưng đến nay mới trong quá trình tố tụng chưa xử lý. Thậm chí khi tòa đã ra phán quyết, doanh nghiệp không chấp hành. Theo ông Sang, chỉ khi nào tội danh về nợ, trốn đóng BHXH được đưa vào Luật hình sự thì mới đủ răn đe.

Từ đầu năm đến nay, BHXH đã tiến hành khởi kiện 653 đơn vị với tổng số nợ trên 236 tỉ đồng nhưng chỉ thu hồi được hơn 71 tỉ đồng (khoảng 30%). 

Trước đó, trong năm 2014, ngành BHXH TP cũng đã khởi kiện trên 1.700 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số nợ gần 840 tỉ đồng và đã khắc phục khoảng 56% số nợ. 

Được biết, tính đến ngày 31-7, tổng nợ BHXH trên địa bàn khoảng 2.400 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2014.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên