08/11/2020 11:59 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tình nguyện mùa đông' và 'Xuân tình nguyện'

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 8-11, tại huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức ra quân chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2020' và 'Xuân tình nguyện 2021'.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - phát động ra quân chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2020" và "Xuân tình nguyện 2021" sáng 8-11 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức từ nay đến hết tháng 2-2021 tại các cấp bộ Hội trên cả nước. 

Đây là chương trình hằng năm, chung sức giúp đỡ thanh niên, thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng có dân tộc thiểu số ít người có dân số dưới 10.000 người.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - cho biết chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện năm nay hướng đến các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; các huyện nghèo, các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Các hoạt động của chương trình này gồm: "Đông ấm cho em" nhằm chăm lo cho thanh niên, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây "Nhà bán trú cho em", "Trường đẹp cho em"; tặng quần áo, chăm mền, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh. Hoạt động "Chia sẻ cùng nhà nông" tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất cho người dân, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà nhân ái, sửa nhà cho hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động "Vì sức khỏe cộng đồng" tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao 300 triệu đồng cho hội viên, thanh niên ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ; tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, 20 xe đạp cho học sinh huyện Thường Xuân; trao 400 triệu đồng hỗ trợ xây công trình "Trường đẹp cho em" tại Trường mầm non xã Xuân Lẹ (Thường Xuân), trao 210 triệu hỗ trợ xây dựng ở cho 3 học sinh mồ côi của huyện Thường Xuân. Ban tổ chức còn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tầm soát ung thư cho gần 500 người dân huyện Thường Xuân.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam còn tặng 124 suất quà cho già làng, trưởng bản, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, khởi công điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại đồn biên phòng Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Cam kết trao tặng hàng ngàn đầu sách cho thư viện măng non Cam kết trao tặng hàng ngàn đầu sách cho thư viện măng non

TTO - Ngày 23-10, đại diện đoàn đại biểu Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020 đã làm lễ dâng hương báo công tại Đền Hùng và dự lễ khánh thành thư viện tại Trường tiểu học Hy Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên