Theo đó, nếu doanh nghiệp, tổ chức thực hiện quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn điểm nổi tiếng của vùng, miền VN ra thị trường nước ngoài sẽ được hỗ trợ 70% chi phí (theo hợp đồng phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng tại nước ngoài). Nếu mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến VN để viết bài, làm phóng sự nhằm quảng bá cho xuất khẩu VN sẽ được hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm truyền thông hoàn thành. Nếu thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài sẽ được hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành.
Nếu tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% các khoản chi phí: thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng... nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia.
Với hoạt động “Tổ chức và phát triển hoạt động phân phối hàng Việt sang các khu vực biên giới với các nước có chung biên giới”, Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 100% các khoản chi phí tổ chức bán hàng Việt, chi phí xin giấy phép chính quyền sở tại nước ngoài; chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng gian hàng, điện nước, an ninh, vệ sinh; chi phí giới thiệu tổ chức bán hàng. Mức hỗ trợ tối đa đối với nội dung này không quá 100 triệu đồng/đợt bán hàng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận