02/02/2023 17:21 GMT+7

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới

Ngày 2-2, hộ bà Bùi Thị Lời tiếp nối các hộ dân của chung cư 440 Trần Hưng Đạo di dời về nơi ở mới (chung cư An Phú, quận 6, TP.HCM). Theo kế hoạch đến 15-2 có 18/20 hộ di dời.

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 1.

Đã có 18/20 hộ đồng ý di dời đến nơi ở mới. Trong đó đến nay, hộ bà Lời là hộ thứ năm di dời. Trước đó có bốn hộ đã an cư tại chung cư An Phú (quận 6) - Ảnh: ÁI NHÂN

Ngày 2-2, lực lượng vũ trang quận 5 phối hợp với UBND phường 11 (quận 5) hỗ trợ cho hộ bà Bùi Thị Lời (căn hộ 15, chung cư 440 Trần Hưng Đạo) di dời đến nơi ở mới. 

Những ngày tiếp theo các hộ sẽ tiếp tục di dời theo kế hoạch. Đến ngày 15-2, sẽ hoàn thành di dời 18/20 hộ. 

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 2.

Chị gái bà Lời sống cùng em chồng cũng hơn 40 năm tại chung cư Trần Hưng Đạo, dù lưu luyến nơi sinh sống gần gũi xóm giềng này nhưng bà vẫn ủng hộ việc rời đi và mong chờ một khởi đầu tươi sáng ở chỗ định cư mới - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 3.

Hầu hết các hộ đồng thuận dọn đi đều được sự hỗ trợ chu đáo từ phía địa phương trong công tác dọn dẹp, chuyển đồ đạc sang nơi ở mới - Ảnh: CẨM NƯƠNG


Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 4.

Về chính sách hỗ trợ, các hộ dân di dời trước ngày 15-2 sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, bao gồm 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Bùi Thị Lời cho hay: "Nơi ở cũ thường bị mưa dột và chật hẹp, lại sợ sập. Nơi ở mới thì tôi thấy chắc chắn an toàn. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, ở nơi cũ còn buôn bán được, qua nơi mới chưa biết làm gì, mong chính quyền có thể xem xét hỗ trợ thêm thì mừng…" - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 6.

Tại căn hộ mới ở lầu 21 chung cư An Phú, gia đình bà Trần Nghiêng Nhạn (căn hộ số 14, chung cư 440 Trần Hưng Đạo cũ) bắt đầu tất bật bài trí lại nhà cửa chuẩn bị cho việc ổn định cuộc sống và kinh doanh tại gia - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Nhiều hộ dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã về nơi ở mới - Ảnh 7.

Đến tham quan căn hộ mới của bà Lời, bà Hà Thị Bảy (căn hộ số 10, lầu 2, chung cư 440 Trần Hưng Đạo - người ngồi bên phải) theo kế hoạch cũng sẽ di dời đến nơi mới trong vài ngày tới, bà tâm tình rằng qua chung cư mới có thang máy di chuyển thì sẽ đỡ hơn vì bà đã lớn tuổi, đầu gối rất đau khi leo cầu thang - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phải di dời 20 hộ

Chung cư cũ số 440 đường Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5) có hai mặt tiền (một mặt tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo và một mặt tiếp giáp đường Châu Văn Liêm).

Diện tích khuôn viên là 241,5m2; diện tích đất phù hợp quy hoạch xây dựng là 170,0m2. Quy mô công trình gồm trệt, lửng, 2 lầu, sân thượng, mái bê tông cốt thép + mái tôn.

Tổng số căn hộ phải di dời là 20 hộ, trong đó 19 căn hộ có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Năm 2017, theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền, chung cư 440 Trần Hưng Đạo có mức độ nguy hiểm là nhà cấp D, thuộc diện phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp.

Sao không để dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo tự bán đấu giá?Sao không để dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo tự bán đấu giá?

Hầu hết các hộ dân ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) ủng hộ chủ trương di dời do tòa nhà xuống cấp trầm trọng, nhưng vẫn băn khoăn vì đến lúc rời đi vẫn chưa có phương án đền bù.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên