14/10/2022 09:55 GMT+7

Nhiều giọng ca cải lương hay có thêm động lực làm nghề

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sau các đêm thi vòng sơ tuyển tại TP.HCM và Cần Thơ, 27 thí sinh cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2022 chuẩn bị bước vào năm ngày thi vòng chung kết từ ngày 17 đến 21-10 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM.

Nhiều giọng ca cải lương hay có thêm động lực làm nghề - Ảnh 1.

Thu Vân - Chuông vàng vọng cổ năm 2009 - là một trong 27 thí sinh được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 - Ảnh: L.ĐOAN

So với cuộc thi đầu tiên, cuộc thi năm nay có sự "đổ bộ" của nhiều thí sinh từng đoạt Chuông vàng vọng cổ như Võ Minh Lâm, Thu Vân, Nhật Nguyên, Phương Cẩm Ngọc, Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Minh Trường... Có cả thí sinh đã là NSƯT như Lê Trung Thảo, Thu Vân.

Thí sinh có giọng ca khiến ở mỗi tiết mục phần ca phần nào thuyết phục được người nghe, vì với cải lương yếu tố ca rất quan trọng. 

Tuy nhiên, theo giám khảo Giang Mạnh Hà thì giọng ca hay, khỏe phải được xử lý một cách tinh tế trong vai diễn mới gọi là tài năng. Ca trong diễn, diễn trong ca phải thật nhịp nhàng, tùy theo nội tâm nhân vật để ca mùi, tự sự hay ca chồng lên.

Sau phần thi sơ tuyển, các thí sinh được chọn vào vòng chung kết đã có cuộc gặp gỡ hội đồng nghệ thuật, hội đồng tư vấn nghệ thuật, hội đồng báo chí để nghe góp ý, tư vấn. 

Bà Thanh Thúy - phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM - cho biết đây cũng là thay đổi mới so với cuộc thi lần đầu: "Cuộc gặp gỡ rất quan trọng nhằm giúp các thí sinh rút kinh nghiệm chuẩn bị các tiết mục dự thi trong đêm chung kết đạt hiệu quả cao hơn".

Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang có lẽ là cuộc thi duy nhất dành cho nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp không giới hạn độ tuổi, mở rộng sự tôn vinh cho các dạng vai từ kép lão, đào mụ, kép hài, đào lẳng đến kép/đào độc chứ không chỉ là cơ hội cho đào/kép mùi như một số cuộc thi khác.

Nghệ sĩ trẻ Minh Trường cũng cho rằng cuộc thi như một ngày hội để diễn viên có dịp cùng phô diễn khả năng với bạn nghề.

Cuộc thi năm nay "đụng" với Liên hoan cải lương toàn quốc 2022 sẽ diễn ra tháng 11 tại Long An nên số lượng thí sinh dự thi vẫn còn hạn chế. Thể loại dự thi trong vòng chung kết vẫn còn thiếu cân bằng khi thí sinh dự thi đào/kép mùi rất đông nhưng hài chỉ duy nhất thí sinh Thanh Đông dự thi. 

Trong vòng chung kết chỉ có thí sinh Hà Như dự thi đào độc. Ban tổ chức cho biết lượng huy chương vàng, huy chương bạc sẽ được cân nhắc trao để đảm bảo chất lượng, dạng vai nào không có thí sinh nổi bật, ban tổ chức hoàn toàn có thể không trao huy chương.

Theo soạn giả Hoàng Song Việt, việc mở rộng độ tuổi, dạng vai... cũng là sự nhân văn vì những vai diễn "dàn bao" trong vở diễn cực kỳ quan trọng nhưng ít được quan tâm và có cơ hội thi thố. Chính vì vậy những nghệ sĩ như Kim Phụng, Nhật Thanh... đã xuất hiện ở cuộc tranh tài này. 

Nghệ sĩ Kim Phụng cho biết nhà chị ba đời theo nghệ thuật, bản thân chị mấy chục năm theo nghề chỉ đóng những vai dàn bao, giờ mới có cuộc thi để chị thể hiện khả năng đào mụ, chị cảm thấy xúc động và như động lực để chị tiếp tục đam mê với nghiệp tổ.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: ‘Truyền lửa’ đam mê cho nghệ thuật cải lương Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: ‘Truyền lửa’ đam mê cho nghệ thuật cải lương

TTO - Rạp vắng khán giả, thậm chí đóng cửa là thực trạng chung của sân khấu cải lương hiện nay. Vậy mà tại Nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu), sân khấu cải lương vẫn sáng đèn vào ngày cuối tuần, phục vụ khán giả yêu cải lương.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên