28/01/2015 08:48 GMT+7

​Nhiều giải pháp giảm thời gian thông quan hàng xuất nhập khẩu

L.THANH
L.THANH

TT - Để giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý cần công nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhập khẩu của nước phát triển.

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng Cát Lái (Q.2) - Ảnh: Lê Sơn

Chẳng hạn, ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ những thị trường có tiêu chuẩn hàng đầu thế giới như châu Âu, Mỹ... về VN sẽ không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng nữa. Đó là một trong những giải pháp được Tổng cục Hải quan đề xuất trong đề án giảm thời gian thông quan hàng hóa đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành do tám bộ ngành quản lý. Để thời gian thông quan hàng hóa giảm xuống còn 14 ngày thay vì 17-18 ngày như hiện nay, cần phải có sự chỉ đạo trực tiếp của một phó thủ tướng Chính phủ.

Do đó, cần thành lập ban chỉ đạo quốc gia do một phó thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban để chỉ đạo thông suốt.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên