03/06/2024 16:33 GMT+7

Nhiều dự án đầu tư công bị cắt vốn, lãnh đạo Gia Lai nói gì?

6 dự án đầu tư công từ ngân sách trung ương năm 2023 tại tỉnh Gia Lai bị cắt vốn, không được cho gia hạn sang năm 2024 vì giải ngân không đạt tiến độ.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh tại TP Pleiku, Gia Lai, bị cắt vốn vì vướng giải phóng mặt bằng, giải ngân không kịp tiến độ -  Ảnh: TẤN LỰC

Dự án đường Nguyễn Văn Linh tại TP Pleiku, Gia Lai, bị cắt vốn vì vướng giải phóng mặt bằng, giải ngân không kịp tiến độ - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 3-6, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông tin liên quan việc nhiều dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương bị cắt vốn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2024 tỉnh này đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh mục các dự án đầu tư bằng ngân sách trung ương xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 sang 2024.

Cụ thể, trong số này có 7 dự án với số vốn xin kéo dài sang năm 2024 là 78,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua xem xét, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thống nhất kéo dài vốn cho 1 dự án với số vốn 10,9 tỉ đồng. Đó là dự án đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc.

Đối với 6 dự án còn lại có tổng số vốn đề xuất kéo dài qua năm sau là 68 tỉ đồng không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất.

Trong số này có các dự án mới được giải ngân tỉ lệ rất thấp như: đường nội thị huyện Phú Thiện, kế hoạch vốn giao 20 tỉ đồng, mới giải ngân 1,2 tỉ đồng; bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch vốn 2023 giao 34,7 tỉ đồng, đã giải ngân 13,66 tỉ đồng;

Dự án đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và các hạng mục liên quan, kế hoạch vốn 2023 giao 30 tỉ đồng, đã giải ngân 11,1 tỉ đồng...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân chính dẫn tới nhiều dự án chậm tiến độ, không sử dụng hết vốn phân bổ trong năm 2023 là do ách tắc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra với đặc thù từng dự án còn có những nguyên nhân cụ thể khác nhau.

Do đó, thời gian tới lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, địa phương có dự án tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, bàn giao sớm cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án, UBND tỉnh Gia Lai sẽ đăng ký làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin tiếp tục cho kéo dài số vốn bị cắt là 68 tỉ đồng.

Trong trường hợp không cho phép kéo dài nguồn vốn, UBND tỉnh Gia Lai sẽ đề xuất bổ sung lại số vốn trên trong kế hoạch năm 2025.

Nhiều tỉnh Tây Nguyên bị cắt vốn đầu tư công

Theo UBND tỉnh Gia Lai, không riêng tỉnh này mà nhiều tỉnh vùng Tây Nguyên cũng bị cắt giảm nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng bị cắt giảm 670 tỉ đồng, Kon Tum bị cắt giảm 161 tỉ đồng, tỉnh Đắk Lắk bị cắt giảm 262 tỉ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư chậm, người đứng đầu đơn vị có thể bị phê bình, cắt thu nhập tăng thêmGiải ngân vốn đầu tư chậm, người đứng đầu đơn vị có thể bị phê bình, cắt thu nhập tăng thêm

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ về thực hiện đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên