08/03/2012 05:51 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp điều có nguy cơ đóng cửa

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Tồn kho lớn, giá xuất khẩu xuống thấp trong khi đến thời điểm đáo hạn ngân hàng khiến nhiều doanh nghiệp ngành điều có nguy cơ đóng cửa nếu không được ngân hàng tái cơ cấu nợ, gia hạn và tiếp tục cho vay.

Thông tin trên được Hiệp hội Điều VN (Vinacas) đưa ra trong buổi làm việc mới đây với các ngân hàng tại TP.HCM.

Tồn kho lớn, giá điều giảm mạnh

Ông Nguyễn Thái Học, chủ tịch Vinacas, cho biết tồn kho chuyển sang năm 2012 của ngành điều khoảng 200.000 tấn điều thô (giá tồn kho khoảng 28.000-30.000 đồng/kg), trong khi thị trường ảm đạm từ cuối năm 2011 khiến nhiều doanh nghiệp không có khả năng đáo hạn ngân hàng.

Do đó, để cứu các doanh nghiệp thiếu vốn nói riêng và cả ngành điều nói chung, Vinacas đề nghị các ngân hàng khoanh nợ cho các doanh nghiệp và tiếp tục cho vay để mua điều vụ mới trong dân.

Vinacas cho biết năm 2012 các doanh nghiệp ngành điều cần gần 18.500 tỉ đồng để mua và chế biến ít nhất 800.000 tấn điều trong nước và nhập khẩu.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đại diện các ngân hàng VietinBank, VDB, ACB... cho biết đang xem xét cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp cũng như triển khai giải ngân cho các doanh nghiệp mua điều vụ mới và sẽ tiếp tục đồng hành giải quyết khó khăn về vốn cho ngành điều trong thời gian tới.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên