27/12/2019 20:40 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế trên trăm tỉ

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Cục Thuế TP.HCM vừa công khai thông tin 2.325 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế với số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp lên tới hơn 5.400 tỉ đồng. Nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế khủng.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nợ thuế trên trăm tỉ - Ảnh 1.

Nợ thuế trên địa bàn TP.HCM tăng cao trong thời gian gần đây. Ảnh minh hoạ người dân nộp thuế tại Cục thuế TP - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy với số nợ hơn 172 tỉ đồng. Xếp vị trí thứ hai là Công ty CP Cảng Phú Định nợ hơn 153 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.5 nợ hơn 145,7 tỉ đồng. 

Xếp thứ 8 trong danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy nợ hơn 114,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, Bến Thành - Sao Thủy (liên doanh giữa Bến Thành Land - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và Công ty TNHH Sao Thủy - doanh nghiệp tư nhân) là doanh nghiệp sở hữu quyền phát triển dự án bất động sản tại khu đất vàng 1 bis -1 kep Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP.HCM). 

Một năm trước, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy từng bị bêu tên do nợ thuế 350 tỉ đồng. Sau khi bị bêu tên, doanh nghiệp này đã nộp 256 tỉ đồng, tương đương 73% tổng số nợ thuế và cam kết cam kết sẽ thanh toán dứt điểm sau ngày 31-12-2018.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Chi cục thuế Q.1 - cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy, khẳng định dù cam kết như vậy nhưng sau một năm số nợ thuế này vẫn bị treo do vướng mắc liên quan đến liên doanh Bến Thành Land. 

Phía Công ty Sao Thủy cũng đã đề xuất nhiều phương án nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khả thi để xử lý số nợ thuế còn lại. Đến nay, số nợ thuế và tiền phạt, chậm nộp đã lên đến hơn 114,6 tỉ đồng. 

Về phía Chi cục thuế Q.1 đã xử lý hết các biện pháp, kể cả việc đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư rút giấy phép. 

Thời gian gần đây, tình trạng nợ thuế trên địa bàn TP.HCM tăng cao. Theo số liệu của Cục Thuế TP, tổng số nợ có khả năng thu trên địa bàn đến ngày 30-11 là 27.162 tỉ đồng, tăng 23,3%, tương ứng tăng 5.134 tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2018.

Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp chây ì nộp thuế vì nợ thuế có lợi hơn vay ngân hàng. Hiện tiền phạt chậm nộp đang được tính 0,03%/ngày (xấp xỉ 11%/năm), thấp hơn lãi suất vay ngân hàng.

Chưa kể, để vay được ngân hàng cần nhiều điều kiện, thủ tục phức tạp hơn nên doanh nghiệp chấp nhận nợ thuế và đóng tiền phạt chậm nộp. Điều này khiến nợ thuế càng ngày càng tăng dù ngành thuế đã đề ra rất nhiều giải pháp nhằm kéo giảm nợ thuế, trong đó có việc công bố tên tuổi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tỉ phú 20 tuổi bị truy thu 4,1 tỉ thuế: Tỉ phú 20 tuổi bị truy thu 4,1 tỉ thuế: 'Ít nhất 4-5 nhóm khủng hơn tôi'

TTO - 20 tuổi, bị truy thuế 4,1 tỉ đồng từ thu nhập do Google trả, T.Đ.P. tiết lộ: Tại VN còn ít nhất 4-5 trường hợp khác cùng trong giới game có thu nhập tương đương hoặc khủng hơn nhóm anh!

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên