14/10/2015 07:00 GMT+7

Nhiều địa phương khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ - TTXVN
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ - TTXVN

TT - Trong ngày 13-10, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã tiến hành đại hội đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV - Ảnh: TTXVN

* Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Sinh Hùng - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội - cho rằng trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ ra những tồn tại Quảng Ninh cần tập trung giải quyết như kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn phụ thuộc nhiều vào công nghiệp than, điện, ximăng là những ngành nguy cơ ô nhiễm nặng; đời sống nhân dân được cải thiện nhưng chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế...

“Phải phấn đấu đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, để nói đi đôi với làm, cấp ủy, cán bộ các cấp từ tỉnh đến xã phải chịu trách nhiệm trước nhân dân” - ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng - nêu rõ: Đảng bộ tỉnh Nghệ An cần nhận thấy rõ tiềm năng và lợi thế để đưa Nghệ An thoát nghèo, trở thành tỉnh khá, xây dựng Nghệ An thành trung tâm văn hóa, kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ.

Đặc biệt, Nghệ An cần phải xây dựng cho được bộ máy công quyền thật sự phục vụ nhân dân và doanh nghiệp một cách tận tụy.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua kinh tế Nghệ An tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,89%, thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ tăng gần gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, đại tướng Trần Đại Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên - nhấn mạnh:

“Kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới”.

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu 56 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

* Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, bà Tòng Thị Phóng - ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội - cho rằng trong năm năm tới, Quảng Nam cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số.

Trong hôm qua, các tỉnh Điện Biên, Bình Thuận, Bến Tre cũng tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên