Triển lãm thành tựu nghiên cứu khoa họcNhững sản phẩm từ nghiên cứu khoa học sinh viên
Theo ông Thanh, tỉ lệ nghiên cứu trong nước được thương mại hóa, áp dụng vào sản xuất chưa cao, tình trạng đề tài nghiệm thu xuất sắc chưa đưa vào thực tiễn vẫn còn nhiều. “VN chưa thật sự có nhiều công trình khoa học công nghệ có tính đột phá mang tầm khu vực và thế giới. Các bài báo và công trình được công bố quốc tế có tốc độ tăng 20%/năm, nhưng giá trị tuyệt đối và trị số trích dẫn còn thấp. Trong năm năm gần đây, tổng số bài báo công bố quốc tế của VN là hơn 6.300 bài, kém Thái Lan bốn lần, kém Singapore bảy lần, kém Nhật Bản 57 lần và kém Hoa Kỳ hơn 250 lần”.
Trước thực trạng này, Bộ Khoa học - công nghệ kỳ vọng sẽ có những thay đổi đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ thông qua dự án FIRST (2014-2019) với tổng vốn đầu tư lên đến 110 triệu USD (vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới là 100 triệu USD và vốn đối ứng của VN là 10 triệu USD).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận