08/02/2015 09:58 GMT+7

​Nhiều đài vắng bóng táo quân

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ

TT - Trong những ngày này, các nghệ sĩ tham gia táo quân của VTV và HTV đang ráo riết tập luyện để kịp tiến độ phát sóng đêm giao thừa.

Vở Ngọc đế đi cơ sở - Ảnh: Trần Thanh
Vở Ngọc đế đi cơ sở - Ảnh: Trần Thanh

Một vài chương trình táo ở các đài tỉnh đã hoàn tất. Tuy nhiên theo quan sát, nhiều đài quyết định bỏ làm táo quân.

Hiếm kịch bản táo quân hay

Táo VTV bí mật đến phút cuối

Đang trong giai đoạn khẩn trương luyện tập, Táo VTV 2015 quyết tâm giữ bí mật đến phút cuối.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), cho biết ông không thể nói gì vì chương trình sẽ thay đổi rất nhiều và chưa chốt chính xác nội dung. 

Theo lịch của VFC, đến ngày 13-2 Táo VTV mới ghi hình. Trong khi đó, tận dụng độ “hot” của Táo VTV 2015, từ tháng 2 nhà mạng Viettel đã kết hợp cùng VTV thực hiện chương trình Đồng hành cùng táo quân 2015 với quà tặng là những ấn phẩm đặc sắc như video các tập cũ, ca khúc hài hước từng trình diễn trong táo...

Nhiều đài trước đây có truyền thống làm chương trình táo quân nhưng năm nay thiếu vắng như Đài PT-TH Bình Dương, Đài PT-TH Đồng Nai, VTV Cần Thơ...

Anh Đặng Hoàng, biên tập VTV Cần Thơ, cho biết: “Kiếm kịch bản táo quân hay ngày càng khó. Các kịch bản sa vào sự trùng lặp, năm nào cũng giống năm nào nên chúng tôi quyết định năm nay tạm ngưng chương trình táo quân”.

Chị Thu Sương, Trung tâm dịch vụ Đài PT-TH Đồng Nai, than thở: “Năm nay kiếm chương trình táo quân mua về phát sóng không ra. Có lẽ do tình hình kinh tế khó khăn, năm ngoái các nhà sản xuất chương trình táo quân làm ra bị ế nên năm nay không dám làm tiếp”. 

Diễn viên Minh Béo cho biết năm nay anh chỉ tham gia vai ông Địa cho kịch bản táo quân của HTV: “Gần như những năm trước đây tôi đều có lời mời đạo diễn chương trình táo quân cho các đài tỉnh, năm nay thấy im lìm. Theo chỗ tôi biết, rất nhiều đài tỉnh bỏ không làm táo quân!”.

Nỗ lực tự làm kịch bản

Nhiều đài nỗ lực tự viết kịch bản và nhờ các nhà sản xuất thực hiện những phần còn lại.

Chị Mỹ, giám đốc Công ty Dream Connect, cho biết: “Năm nay chúng tôi thực hiện hai chương trình táo quân cho Đài PT-TH Đồng Tháp và Đài PT-TH Sóc Trăng, kịch bản đều do người của đài viết”.

Táo quân của Đài PT-TH Sóc Trăng có tên gọi Táo quân chúc tết (kịch bản: Tuấn Triều, đạo diễn: NSƯT Việt Anh).

Chương trình được thực hiện theo hình thức kịch nói với sự tham gia của NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Việt Anh, Phương Dung, Trung Dân, Phi Phụng, Kiều Mai Lý, Thu Trang... Táo quân chúc tết lấy lý do năm Mùi sợ Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên lý nhãn, Thuận phong nhĩ... xớ rớ ở thiên đình, thấy tiên nữ đẹp thả... dê bậy bạ nên vợ của các ông táo thay chồng báo cáo tình hình cho Ngọc đế.

Ngọc đế còn phải nghe thêm chuyện ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, vi phạm giao thông. Mạnh nhất là chuyện chống tham nhũng với sáng kiến lập nghĩa trang cho những quan tham, ghi rõ ràng tội trạng rồi gắn đèn nhấp nháy cho cả thiên hạ cùng thấy mà ớn sợ...

Táo quân của Đài PT-TH Đồng Tháp cũng thực hiện theo hình thức kịch nói. Ngọc đế đi cơ sở (kịch bản: Hoàng Sa, đạo diễn: NSƯT Việt Anh) “khều móc” chuyện mê mạng, mê Facebook... Rồi chuyện vợ táo y tế đi công việc, do giao thông, đường sá dằn xóc làm bà đau bụng. Đưa vô bệnh viện thì bác sĩ khám qua loa, phán bậy khiến bà suýt mất mạng. Tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức Bắc Đẩu than trời vì cứ... 30 giây là phải mở sổ tử! Những vụ việc học trò đánh nhau, trò đánh thầy, thầy đánh trò phản cảm cũng được nhắc đến...

Ngọc đế đi cơ sở có sự tham gia của Việt Anh, Kim Xuân, Trung Dân, Hồng Tơ, Thanh Thủy, Tiểu Bảo Quốc, Mai Trần, Thanh Tùng...

Chuyện táo năm Mùi là kịch bản của tác giả Diệp Vàm Cỏ, một biên tập của Đài PT-TH Long An. Đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết anh thực hiện vở này theo hình thức ca kịch, kết hợp trong kịch là những bài lý, dân ca, hò vè... Ngoài việc nêu lên mặt được và chưa được của tỉnh nhà năm qua, vở cũng lưu ý đến những quan chức khi làm gì hay nói gì thì phải rõ ràng, nhấn mạnh việc chống tham nhũng nên được thực hiện triệt để,  luận đúng người, đúng tội...

Vở có sự tham gia của các diễn viên: Hữu Nghĩa, Bảo Trí, Mai Dũng, Hạnh Thúy, Vũ Thanh, Thụy Mười... Vở được phát sóng lúc 21g30 đêm giao thừa.

Bảo Quốc - Trường Giang tung hứng trong Táo HTV

Với tên gọi Táo bay về trời, chương trình táo của HTV năm 2015 sẽ mượn câu chuyện dân gian để đề cập vấn đề hiện tại. Chuyến đi chầu Ngọc hoàng trên thiên đình của sáu táo (Táo Lang, Táo Đường, Táo Banh, Táo Chữ, Táo Văn, Táo Nhìn) bằng hãng hàng không Cá chép Airline đã gặp sự cố. Thay vì bay đến thiên đình thì lại đáp lộn xuống sân đình. Từ đó xảy ra nhiều tình huống tréo ngoe...

Táo HTV năm nay chỉ gói gọn 10 nghệ sĩ trong bảy nhân vật táo cùng thổ địa, chủ quán. Đặc biệt ngoài nghệ sĩ Bảo Quốc - vai Ngọc hoàng thì nhân tố mới đóng cặp cùng ông là nghệ sĩ hài trẻ Trường Giang. Anh vào vai Táo Thiên Đình - cánh tay đắc lực của Ngọc hoàng. Họ có chuyến đi xuống trần gian vi hành đầy ấn tượng. Bảo Quốc, Trường Giang sẽ tung hứng với nhau để tạo ra những tiếng cười sảng khoái...

Nói về “chiêu” để Táo bay về trời thu hút khán giả, đạo diễn dàn dựng Lý Khắc Linh chỉ đơn giản cho rằng: “Làm chương trình táo có đặc thù riêng là cần sự kết hợp giữa các diễn viên hài. Kịch bản chỉ là cái sườn, các nhân vật chưa định hình rõ. Khi diễn viên ra sân khấu tập luyện, họ mới đưa cái hồn vào nhân vật hóa thân. Sự tung hứng giữa các nghệ sĩ hài tạo nên màu sắc và ngôn ngữ riêng cho nhân vật. Cái duyên này chỉ có trong quá trình tập luyện và ghi hình”. Táo bay về trời phát sóng lúc 22g25 ngày 18-2 (30 tết) trên kênh HTV7.

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên