
Hàng loạt cựu cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trong vụ "hô biến" hơn 25ha đất công thành đất tư để lừa đảo hầu tòa - Ảnh: A.B.
Ngày 17-9, TAND TP.HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ "hô biến" hơn 25ha đất công thành đất tư để lừa đảo.
Các bị cáo bị xét xử về hàng loạt tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ, rửa tiền…
Trong số các bị cáo có nhiều người là cựu cán bộ, công chức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: Nguyễn Quang Tú - cựu công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND TP Bà Rịa; Nguyễn Văn Tý - cựu chuyên viên Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu; Phạm Thị Kim Loan - cựu viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa; Nguyễn Thị Thanh Hương - cựu công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu; Đào Việt Anh - cựu công chức Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu…
Theo cáo trạng, tháng 9-2023, Phạm Công Tuyến (59 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) tố cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ngụ phường Tam Thắng) làm giả hồ sơ, tài liệu thửa đất diện tích hơn 6.400m2 trên đường Trần Phú (phường 5, TP Vũng Tàu cũ) rồi lừa bán cho Tuyến với giá 22 tỉ đồng.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Văn Thanh cùng các bị cáo khác làm giả hồ sơ, tài liệu để hợp thức hóa đất công do Nhà nước quản lý thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác.
Cụ thể, Thanh đã mượn 55 bộ hồ sơ gốc đất công từ Cao Bá Hoài - cựu chuyên viên Phòng Thông tin - lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (đã xét xử tại vụ án khác). Sau đó, Thanh làm giả hồ sơ, tài liệu để hợp thức hóa hơn 25ha đất công thành đất của mình.
Với những giấy tờ giả trên, Thanh cùng đồng bọn lừa bán 11 thửa đất với diện tích 16,3ha cho Phạm Công Tuyến, chiếm đoạt hơn 174 tỉ đồng. Ngoài ra, Thanh còn bán thêm 3ha đất bằng hình thức gán nợ, thu thêm 1,75 tỉ đồng.
Sau khi mua đất, Tuyến ủy quyền cho Thanh làm thủ tục cấp sổ đỏ và chuyển hơn 45 tỉ đồng để cấp dưới "bôi trơn" cho một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhằm hợp thức hóa hồ sơ.
Cơ quan điều tra xác định nhiều bị cáo đã trực tiếp hoặc môi giới hối lộ cho cán bộ. Tổng số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỉ đồng, một phần tiền được "rửa" thông qua việc đầu tư bất động sản.
Trong đó, Tú nhận hơn 40 tỉ đồng, môi giới gần 14 tỉ đồng, hưởng lợi 27 tỉ đồng. Sau đó "rửa" 6,6 tỉ đồng bằng đầu tư bất động sản.
Nguyễn Văn Tý nhận gần 12 tỉ đồng, môi giới hơn 10 tỉ đồng, hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng; Phạm Thị Kim Loan nhận gần 12 tỉ đồng, hưởng lợi 4,7 tỉ đồng; Nguyễn Thị Tâm nhận 6,1 tỉ đồng, hưởng lợi gần 1 tỉ đồng…
Ngoài nhóm bị cáo trên, một số người bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền gồm: Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỉ đồng, "rửa" 6,5 tỉ đồng; Nguyễn Thế Quan chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng, rửa tiền 2,5 tỉ đồng…
Trước đó, ngày 23-6-2025, trong phiên tòa xét xử một vụ án khác, Nguyễn Văn Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo dự kiến, vụ án xét xử trong ba ngày, từ 17 đến 19-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận