14/11/2015 10:31 GMT+7

Nhiều công an xã còn lạm quyền

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TT - Sáng 13-11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết bảy năm thực hiện pháp lệnh công an xã.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - ghi nhận: công an xã là lực lượng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên, đoàn kết từ cấp thôn xóm nhưng lực lượng này vẫn còn nhiều thiệt thòi như chế độ phụ cấp chưa đảm bảo. Từ năm 2008 đến nay có ba công an xã bị thương, một người hi sinh khi đang làm nhiệm vụ...

Mặt khác, theo thiếu tướng Trần Kỳ Rơi: “Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, nhiều công an xã còn lạm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng như vụ đánh chết nghi can trộm bò ở Cư Kuin, vụ công an xã gây thương tích cho người dân ở huyện Krông Ana...”. Trong bảy năm qua, có 98 công an xã ở Đắk Lắk bị xử lý kỷ luật. Đặc biệt có 13 công an xã bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gây thương tích, làm chết người khi làm nhiệm vụ...

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên