Phóng to |
| Trong đợt thị trường tăng mạnh vừa qua đã giúp nhiều nhà đầu tư có được lợi nhuận lớn, thậm chí có nhiều mã đã tăng hơn 30% - Ảnh minh họa |
Toàn thị trường có 60 mã chứng khoán tăng giá, 183 mã chứng khoán giảm giá và 57 mã chứng khoán đứng giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường hôm nay giảm nhẹ. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường còn 41,5 triệu chứng khoán khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch còn 707,9 tỉ đồng chuyển nhượng.
Trong phiên hôm nay hàng loạt cổ phiếu lớn đã giảm mạnh, tuy nhiên với sự hỗ trợ của hai mã lớn BVH và MSN đã nâng đỡ chỉ số VN-Index tăng nhẹ vào cuối phiên. Các nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua ròng đạt đến 6,2 triệu cổ phiếu, trị giá 187,9 tỉ đồng; trong khi đó khối ngoại chỉ bán ra khoảng 2,5 triệu cổ phiếu, trị giá 120,6 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX đã có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, với mức giảm 1,34 điểm. Chốt phiên, HNX-Index còn 73,77 điểm. Cũng như sàn TP.HCM, dòng tiền đổ vào sàn Hà Nội phiên hôm nay đột ngột giảm mạnh. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 50,9 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch đạt 534,8 tỉ đồng.
Theo Công ty Chứng khoán quốc tế Việt Nam, lực cầu tiếp tục yếu dần trong khi lực cung đang tăng lên do áp lực chốt lời ngắn hạn cùng việc các thông tin tốt phần nào đã được phản ánh vào diễn biến của các chỉ số trong những phiên giao dịch trước. Ngoài ra, những khó khăn trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản còn tồn tại cũng làm giảm sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán.
Theo chuyên gia phân tích Phan Dũng Khánh, hàng loạt thông tin từ nền kinh tế đã hỗ trợ thị trường chứng khoán khởi sắc hai tuần qua như giá xăng dầu giảm, dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, lãi suất hạ, giao dịch ký quỹ được cho phép thực hiện…
Tuy nhiên vẫn còn đó những nỗi lo như Moody’s vừa cho biết triển vọng trong vòng 12-18 tháng tới của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn còn tiêu cực do lợi nhuận giảm và chất lượng tài sản nghèo nàn. Bên cạnh đó, giá vàng đang tăng mạnh trở lại và thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh là yếu tố tiêu cực tác động đến tâm lý các nhà đầu tư trong nước.
Theo ông Khánh, trong đợt thị trường tăng mạnh vừa qua đã giúp nhiều nhà đầu tư có được lợi nhuận lớn, thậm chí có nhiều mã tăng hơn 30%. Vì vậy, hành động chốt lời có thể sẽ diễn biến mạnh mẽ hơn khi kháng cự của hai chỉ số chứng khoán Việt Nam bắt đầu đi vào những vùng quan trọng: VN-Index trên 440 điểm và HNX-Index đạt trên 78 điểm.
Đây là vùng kháng cự mà nhiều nhà đầu tư đã giao dịch rất mạnh và bị “tơi tả” nhiều trong quá khứ dẫn đến có rất nhiều “hàng” bị “kẹt” ở vùng này. Hành động chốt lời của những người mua vùng giá thấp và kháng cự mạnh như hòn đá tảng ở những vùng kháng cự này sẽ là gọng kiềm mạnh ngăn cản tốc độ gia tăng của thị trường chứng khoán.
Ông Khánh cho biết thêm đối với những nhà đầu tư trong trường hợp muốn gia tăng vị thế nắm giữ có thể chờ đợi thị trường điều chỉnh để mua vào, việc mua vào “bằng mọi giá” ở ngưỡng kháng cự sẽ gặp phải rủi ro lớn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận