PGS.TS Trần Văn Nghĩa - phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, ThS Đỗ Thanh Duy - trưởng phòng tuyển sinh và công nhận văn bằng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM và TS Vũ Viết Bình - phó trưởng ban đào tạo ĐHQG Hà Nội - đã trả lời hàng trăm câu hỏi của thí sinh về vấn đề này.
“Chúng em có bao nhiêu nguyện vọng bổ sung? Thời gian xét tuyển bổ sung kéo dài tới khi nào? Thủ tục đăng ký xét tuyển thế nào?” là nội dung được nhiều thí sinh đặt câu hỏi với các khách mời của chương trình giao lưu. Theo PGS.TS Trần Văn Nghĩa và ThS Đỗ Thanh Duy, Bộ GD-ĐT không giới hạn nguyện vọng bổ sung. Nhưng năm nay mỗi thí sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được trường tổ chức thi cấp ba giấy chứng nhận kết quả thi có dấu đỏ. Thí sinh có thể dùng giấy chứng nhận này đăng ký xét tuyển vào ba trường, hoặc ngành khác nhau trong cùng một thời điểm. Nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng bổ sung, hoặc không được tuyển vào trường, ngành đã đăng ký nguyện vọng bổ sung thì được quyền rút hồ sơ (trong đó có giấy chứng nhận kết quả thi) để nộp vào trường, ngành khác.
Ông Đỗ Thanh Duy hướng dẫn thêm: “Thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm nay không được sử dụng bản sao giấy chứng nhận kết quả thi. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung gồm bản chính giấy chứng nhận kèm theo phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ. Thí sinh có thể xem thông tin về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển, thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung trên trang web của các trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác”.
“Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng bổ sung bắt đầu từ ngày 20-8 kéo dài tới 31-10. Mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung kéo dài tối đa 20 ngày” - ông Trần Văn Nghĩa cho biết thêm. Giải thích băn khoăn của một số thí sinh, TS Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định rõ: “Thí sinh toàn quyền sử dụng các giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào bất kỳ ngành nào, trường nào phù hợp với các thông báo về điểm và chỉ tiêu xét tuyển trong thời hạn do nhà trường quy định”.
Nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung là lấy điểm từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu. Vì thế PGS.TS Trần Văn Nghĩa khuyên thí sinh nên cân nhắc lựa chọn đăng ký vào những trường, ngành có điểm điều kiện (mức điểm tối đa nhận hồ sơ) thấp hơn điểm thi của thí sinh và khoảng cách càng lớn thì cơ hội đậu càng cao.
Bên cạnh giải đáp về quy định chung xét tuyển nguyện vọng bổ sung, TS Nguyễn Đức Nghĩa và TS Vũ Viết Bình đã trả lời nhiều câu hỏi cụ thể của thí sinh liên quan tới việc chọn trường, chọn ngành để đăng ký xét tuyển. “Với 18 điểm, em không còn cơ hội để xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào bất kỳ ngành nào của ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM. Còn thông tin về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường ĐH nói chung sẽ được công bố trong vài ngày sắp tới. Em hãy theo dõi thông tin để tìm hiểu xem có cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung nào phù hợp với mức điểm và nguyện vọng của mình hay không, cơ hội trúng tuyển của các trường, ngành cụ thể” - TS Nguyễn Đức Nghĩa khuyên thí sinh.
Ông cũng cho biết thêm: “Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) dự kiến xét tuyển NV 2 cho các ngành sử, triết học, nhân học, giáo dục học, thông tin học và ngôn ngữ Ý. Điểm xét tuyển sẽ được công bố trong vài ngày tới. Với điều kiện xét tuyển vào ĐH Hoa Sen, em nên tham khảo thông tin trên trang web của trường”. Còn TS Vũ Viết Bình cho biết ĐHQG Hà Nội năm nay sẽ không có điểm sàn xét tuyển vào trường mà có điểm chuẩn cho từng ngành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận