03/05/2012 03:04 GMT+7

Nhiều cây xanh chết bất thường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ngày 2-5, bạn đọc tên Trúc phản ảnh nhiều cây xanh trên đường Lê Văn Thọ, thuộc các phường 9, 13, 16, Q.Gò Vấp (TP.HCM) có hiện tượng chết bất thường.

s9otjVkY.jpgPhóng to
Cây sao đen trước nhà không số đường Lê Văn Thọ, P.9, Q.Gò Vấp đã chết khô - Ảnh: Q.KHẢI

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ một đoạn đường khoảng 500m có ba cây bị chết khô, một cây xanh bị đốn sát gốc. Cụ thể, cây xà cừ (đường kính gốc khoảng 40cm, cao khoảng 8m) trước nhà 2/7 Lê Văn Thọ đã rụng trụi lá trong khi các cây khác xung quanh vẫn xanh tốt. Cách đó không xa, một cây sao đen với kích cỡ tương tự trước căn nhà mới xây (chưa gắn biển số, thuộc P.9) đã chết, phần gốc cây và bó vỉa hè bị phủ một lớp bêtông còn mới. Chưa hết, cây sao đen cao gần 8m trước nhà 13/7G Lê Văn Thọ cũng bị héo rũ, thân cây đang khô dần. Đặc biệt, cây sao đen cạnh nhà 21/22A Lê Văn Thọ, P.16 đã bị đốn hạ, phần gốc bị phủ một lớp xà bần rất khó phát hiện.

Theo bà con ở khu vực trên, đa số các cây ở đây được trồng hơn 15 năm và trước giờ vẫn xanh tốt. Thời gian gần đây một số cây bỗng dưng có dấu hiệu chết dần, có cây bị đốn bỏ...

Đại diện Xí nghiệp cây xanh 1 (thuộc Công ty Công viên cây xanh TP) xác nhận những cây xanh trên có dấu hiệu chết bất thường và cho biết đã báo vụ việc cho Khu quản lý giao thông đô thị số 3.

* Lúa hè thu nhiễm bệnh khi đang làm đòng. Mấy ngày qua, nhiều nông dân ở hai xã Trường Long A, Tân Hòa và thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đứng ngồi không yên khi phát hiện “bệnh lạ” xuất hiện rải rác trên hàng trăm hecta lúa hè thu 35-40 ngày tuổi đang trong giai đoạn làm đòng, chuẩn bị trổ bông.

Ông Võ Minh Hùng, nông dân ở xã Trường Long A, cho biết: “Tôi trồng lúa hàng chục năm qua nhưng chưa bao giờ phát hiện lúa bị chứng bệnh kỳ lạ như bây giờ. Lúc đầu lá dưới chân cây bị vàng và khô dài lên tới đọt. Sau đó cây lúa khô héo, mất sức và chết dần”. Ông Hùng cũng cho biết cơ quan chuyên môn đã đến đồng ruộng kiểm tra nhưng chưa xác định là bệnh gì nên nông dân đang hoang mang, lo lắng.

Ông Ngô Xuân Hiền, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành A, cho biết trạm bảo vệ thực vật huyện Châu Thành A đã lấy mẫu lúa bị bệnh gửi đi xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân và đề ra hướng điều trị. Theo ông Hiền, các biểu hiện ban đầu cho thấy nhiều khả năng lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (chủ yếu là bệnh vàng lùn).

* Phải mua đồ trẻ sơ sinh tại bệnh viện? “Khoa sản Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bắt tất cả trẻ sơ sinh phải dùng khăn, mũ, dây quấn rốn... của bệnh viện, không được dùng đồ đem từ nhà vào. Trong khi đó, nhà thuốc bệnh viện bán những đồ dùng này với giá cao hơn bên ngoài rất nhiều” - một bạn đọc phản ảnh ngày 2-5.

Một bạn đọc có người nhà nằm viện tại đây cho rằng không biết đồ mua của bệnh viện có vô khuẩn như lời bác sĩ nói hay không, nhưng trong một phòng đã có bốn bé sơ sinh bị viêm da khi mặc quần áo mua của bệnh viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, do khu vực phòng mổ và phòng sinh của bệnh viện được thiết kế vô trùng hoàn toàn nên đòi hỏi cả sản phụ và em bé phải sử dụng đồ vô trùng để đảm bảo an toàn cho bé mới sinh. Việc này bệnh viện học hỏi từ một số bệnh viện phụ sản đầu ngành để áp dụng. Theo đó, bé sinh ra được bác sĩ ghi toa mua bộ đồ (gồm quần, áo, nón, bao tay chân, khăn...) để mặc và quấn trong 24 giờ đầu. Sau đó, khi ra trại bé có thể mặc đồ của người nhà đem vào. Bệnh viện khẳng định không có chuyện bé sơ sinh bị viêm da do quần áo vô trùng này, vì rất nhiều trường hợp đã sử dụng nhưng chỉ có vài trường hợp viêm da do nguyên nhân khác...

* Mệt mỏi vì tiếng loa rè. Gần cả tháng nay, người dân sinh sống gần trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bị “tra tấn” bởi những tiếng hú, tiếng rò rè cực lớn phát ra từ cụm loa phát thanh không dây nằm cạnh trụ sở ấp.

Ông Trương Văn Vũ, cán bộ văn hóa thông tin xã Lý Văn Lâm, cho biết cụm loa không dây vừa được đầu tư mới, có mã cố định, cán bộ thông tin xã cử người tắt mở loa mỗi lần tới chương trình phát sóng. Thời gian gần đây, trên địa bàn cúp điện thường xuyên, lúc có điện trở lại thì hết giờ làm việc, người trực tắt mở loa đã về nhà nên không bật nút tắt loa được, gây ra tiếng rè. Xã đã báo sự cố này lên trên để đơn vị cung cấp loa có hướng khắc phục. “Trước mắt, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với điện lực để biết thời gian cúp và có điện trở lại mà tắt loa đúng lúc, không gây tiếng rè ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân” - ông Vũ nói.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên