
Bị cáo Võ Thị Thùy Trang tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 6-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị Thùy Trang (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh) và Lê Hoàng Nhân (33 tuổi, ngụ phường Trung An) về tội "tham ô tài sản".
Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi), Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, cùng ngụ phường Đạo Thạnh) cũng bị tòa án xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Lập 173 bộ chứng từ khống chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2020 đến tháng 8-2023, bà Võ Thị Thùy Trang - kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, được giao quản lý các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị.
Lợi dụng sự tin tưởng và việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán chưa chặt chẽ của lãnh đạo ban qua từng giai đoạn, bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.
Bà Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Thủ đoạn được xác định là Trang tự lập dự toán, soạn hồ sơ và đính kèm hóa đơn đầu vào để tạo thành bộ chứng từ "hợp lệ" trên giấy tờ. Các chứng từ này sau đó được nhập vào hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử.
Theo quy trình, hồ sơ chỉ được kho bạc chấp nhận thanh toán khi có chữ ký số (USB token) của lãnh đạo đơn vị. Lợi dụng việc quản lý chữ ký số chưa chặt chẽ, Trang đã sử dụng chữ ký số đứng tên lãnh đạo để hoàn tất các bước phê duyệt điện tử, khiến các chứng từ khống được hệ thống ghi nhận hợp lệ và giải ngân. Hành vi này kéo dài qua nhiều năm tài chính trước khi bị phát hiện.
Trong vụ án, Lê Hoàng Nhân - trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Thành 24 thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Châu Thành (xã Long Định, Đồng Tháp), được xác định đã giúp sức cho Trang bằng cách cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chứng từ, với số tiền liên quan hơn 1,16 tỉ đồng.
Thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản, tài chính

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Trong khoảng thời gian nêu trên, các ông Hồ Vũ Bảo (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng), Nguyễn Thành Tấn (quyền Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) và bà Huỳnh Thị Lan (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công, buông lỏng quản lý tài chính, kế toán không kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng chữ ký số (USB Token), để Trang lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.
Cáo trạng quy kết những người nêu trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, cụ thể ông Hồ Vũ Bảo là trên 243 triệu đồng, ông Nguyễn Thành Tấn hơn 603 triệu đồng và bà Huỳnh Thị Lan trên 1,2 tỉ đồng.
Đối với số tiền tham ô hơn 2,1 tỉ đồng, bà Trang đã tự nguyện giao nộp khắc phục hậu quả xong. Qua điều tra, bà Trang đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người có liên quam, người làm chứng...
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định vì lý do vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hoàng Nhân và một đơn vị có liên quan nên tạm hoãn phiên xét xử.
Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 31-3-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận