13/12/2015 07:43 GMT+7

Nhiều cán bộ liên tục xin đi công tác nước ngoài

MAI HOA
MAI HOA

TT - "Nhiều đoàn có cả giám đốc, phó giám đốc sở cùng đi. Chuyến này chưa xong đã thấy tên trong danh sách đoàn khác" - Ông Võ Văn Thưởng - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ quán triệt chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức sáng 12-12, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - nhấn mạnh phải biến khâu tổ chức thực hiện thành khâu mạnh.

Theo ông Thưởng, trong các báo cáo trước đây luôn đánh giá “tổ chức thực hiện là khâu yếu". Vậy loại trừ yếu tố văn kiện nói chưa rõ hoặc yêu cầu quá cao, còn thì nghị quyết được đánh giá là rất tốt. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ông Võ Văn Thưởng đánh giá đây là vấn đề cấp bách, phải làm sao tạo bước chuyển thật sự trong hành động.

Ông Thưởng nói: trong quá trình đại hội, thường trực Thành ủy TP phải có văn bản yêu cầu cán bộ không đi nước ngoài, nhưng chỉ giảm được một ít, mới đại hội xong thì tỉ lệ xin đi còn nhiều hơn nữa.

Trong nhiều đoàn có cả giám đốc sở, phó giám đốc sở cùng đi, chuyến này chưa xong đã thấy tên trong danh sách trong đoàn khác.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên