Nhiều bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Ngày 1-11, TAND tỉnh An Giang có bản án liên quan đến 23 bị can trong vụ án xây dựng các khu dân cư trái phép. Theo đó, bị cáo Bùi Phước Dũng (nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - ĐKQSDĐ) lãnh 3 năm tù giam về hai tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đây là bị cáo duy nhất phải tiếp tục ở lại trại giam để thi hành án.

Các bị cáo được trả tự do tại tòa bởi mức án bằng với thời gian tạm giam gồm Nguyễn Vĩnh Khánh (nguyên phó Phòng quản lý đô thị), Nguyễn Cao Sang (chủ DNTN Trí Dũng), Nguyễn Thị Tư (nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường), Đồng Thanh Dũng, Phạm Thanh Dũng, Trần Khánh Cương (đều là nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ), Phạm Văn Đông (nguyên chủ tịch HĐND P.Mỹ Phước). Riêng Phan Huỳnh Giang (nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ) trước đó bị tạm giam nay được miễn trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo nhận 2 năm án treo gồm Huỳnh Giang Sơn (nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), Hồ Đăng Chiến (nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), Võ Duy Cương (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Long Xuyên), Trần Thiện Tích (nguyên bí thư P.Mỹ Phước) và Lê Văn Hương (nguyên chủ tịch UBND P.Mỹ Phước). Lâm Văn Thiệu (nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị) bị phạt 1 năm 6 tháng tù treo.

Ba bị cáo bị phạt 2 năm cải tạo không giam giữ gồm Nguyễn Thành Tâm (nguyên trưởng Phòng quản lý đô thị), Lý Thanh Tùng (nguyên phó giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ), Nguyễn Thiện Thanh (nhân viên Phòng tài nguyên - môi trường). Năm bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự gồm Nguyễn Văn Chí (nguyên chủ tịch UBND P.Mỹ Quý), Phạm Xuân Gia (nguyên bí thư P.Mỹ Quý), Nguyễn Văn Hà (nguyên phó chủ tịch UBND P.Mỹ Quý), Mai Quốc Thái và Trương Văn Đê (đều là nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ).

Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và kẽ hở của pháp luật để thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất nhằm lập ra hàng loạt khu dân cư trái phép. Trên danh nghĩa mua đất phân chia lô nền giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ nhưng thực chất việc làm các khu dân cư là vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Tất cả đơn vị, cá nhân đứng ra thành lập khu dân cư đều không có chức năng, vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở...

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Sai phạm quản lý đất đai ở TP Long XuyênTạm giam 3 cán bộ cùng một chủ doanh nghiệpSắp xử vụ xây dựng các khu dân cư trái phép ở Long XuyênXử vụ xây dựng các khu dân cư trái phép ở Long XuyênTuyên án 23 bị cáo vụ sai phạm đất đai ở An Giang

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất