13/10/2012 07:41 GMT+7

Nhiều bệnh nguy hiểm bị lãng quên ở VN

L.ANH
L.ANH

TT - Ngày 12-10, tại hội nghị khoa học toàn quốc Hội Y tế công cộng VN, viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Nguyễn Trần Hiển cho rằng đang có rất nhiều căn bệnh nguy hiểm bị lãng quên ở VN.

Trong số này có bệnh dại, riêng từ đầu năm 2012 đến nay đã có 75 người tử vong, tỉ lệ tử vong là cao nhất trong số các bệnh nhiễm trùng và hiện đang có ổ dịch dại ở khu vực miền núi phía Bắc (các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lai Châu...).

Tuy nhiên cả nước chỉ được đầu tư 800 triệu đồng/năm để phòng chống bệnh dại, căn bệnh này đã bị lãng quên trong cộng đồng, trong chính sách.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên