12/12/2014 14:21 GMT+7

​Nhiệt độ miền Bắc có nơi xuống 2,4 độ C

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đã làm nhiệt độ tại nhiều nơi ở miền Bắc giảm sâu sáng 12-12.

Tại vùng núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ được ghi nhận thấp nhất miền Bắc khi còn 2,4 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ còn 5,7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 8,5 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,9 độ C, vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 10,5 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ở nội thành là 15,5 độ C (Láng), ở Hà Đông là 15 độ C, vùng núi Ba Vì 13,1 độ C.

Do trong những ngày này trời quang mây, buổi trưa chiều có nắng nên trời ấm hơn vào ban ngày. Tuy nhiên, buổi tối và đêm, sáng sớm trời sẽ giá rét hơn do hiện tượng bức xạ khi trời quang mây diễn ra mạnh hơn.

Ngoài gây rét cho miền Bắc, không khí lạnh  gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ.

Khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5m.

Riêng các tỉnh miền Trung, không khí lạnh gây đợt mưa lớn làm xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận.

Khu vực miền Trung cần đề phòng ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên