Nhật đưa kiến thức phóng xạ vào sách giáo khoaTiết kiệm điện "setsuden" ở Nhật sau FukushimaNhật Bản đóng cửa tất cả nhà máy điện hạt nhân
![]() |
Nhà máy hạt nhân Fukushima ngày 14-3 sau trận động đất - Ảnh: Guardian |
AFP cho biết cha mẹ của các em đã bày tỏ lo ngại về những mối liên hệ bất thường trong tuyến giáp và phóng xạ rò rỉ từ Nhà máy hạt nhân Fukushima, bởi đã có báo cáo ghi nhận hiện tượng này năm 1986 sau thảm họa Chernobyl.
Cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima xảy ra sau trận động đất sóng thần hồi tháng 3 cướp đi sinh mạng 20.000 người. Vẫn đang có những lo ngại về hậu quả từ lượng phóng xạ bị rò rỉ ra ngoài.
Việc xét nghiệm y tế được tiến hành sau khi có khảo sát không chính thức phát hiện cứ 10 trong số 130 em nhỏ được sơ tán khỏi Fukushima có những bất thường về hormon và tuyến giáp. Song những người thực hiện khảo sát không thể chứng minh được mối liên hệ giữa những bất thường này với cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật.
Giới chức y tế Nhật Bản sẽ xét nghiệm tổng cộng 360.000 người dưới 18 tuổi nơi xảy ra thảm họa hồi tháng 3, và duy trì các xét nghiệm theo dõi sau đó. Tuyến giáp của người nhỏ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi iot phóng xạ hơn so với người lớn.
Hơn 100 trẻ em đã được xét nghiệm hôm 9-10. Các bác sĩ sẽ chữa trị cho bất cứ trường hợp bất thường nào, nhưng sẽ không công bố rộng rãi kết quả xét nghiệm.
Nhà chức trách Nhật Bản cho rằng trẻ em cách xa bán kính sơ tán 20km sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng người dân vẫn rất lo ngại, nhất là khi liên tưởng tới thảm họa Chernobyl năm 1986 đã cho thấy mối liên hệ giữa ung thư tuyến giáp và phóng xạ.
Hơn 6.000 trường hợp ung thư tuyến giáp đã được phát hiện ở những người bị phơi nhiễm với bụi phóng xạ Chernobyl khi họ còn là trẻ con hoặc thanh niên. Trong khi đó Chính phủ Nhật cho biết quá trình phục hồi cũng như khử độc có thể phải mất nhiều năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận