Phóng to |
| Người Nhật tuần hành chống điện hạt nhân trước trụ sở TEPCO tại Tokyo ngày 11-6 -Ảnh: Getty Images |
Đạo luật, dự kiến sẽ trình lên phiên quốc hội hiện tại, được hi vọng sẽ giúp giải ngân nhanh chóng hàng ngàn tỉ yen tiền bồi thường trong khi vẫn đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, theo Kyodo. Tuy nhiên chưa rõ số phận của đạo luật tại quốc hội trong bối cảnh các đảng chính trị Nhật đang rất căng thẳng, trong khi một số chính trị gia lo ngại đạo luật có thể góp phần làm tăng giá điện.
Theo đạo luật mới đề xuất, một cơ quan pháp nhân sẽ được thành lập và được nhận một loại trái phiếu chính phủ có thể được đổi thành tiền mặt khi cần, cũng như được vay từ các tổ chức tài chính. Nguồn vốn trên sẽ được dùng hỗ trợ cho TEPCO.
Việc hỗ trợ sẽ dựa trên nguyên tắc qua lại. Các công ty năng lượng sở hữu nhà máy điện hạt nhân sẽ đóng góp tài chính cho cơ quan pháp nhân mới. Ngược lại TEPCO sẽ có trách nhiệm trả lại khoản tiền được giúp đỡ.
Đạo luật cũng cho phép Chính phủ Nhật cung cấp “những khoản quỹ cần thiết” cho TEPCO trong trường hợp các khoản bồi thường quá lớn làm ảnh hưởng đến nguồn cung điện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
Dù được cho để chuẩn bị cho các sự cố hạt nhân trong tương lai, song mục đích chính của đạo luật là ngăn TEPCO khỏi bị sụp đổ bởi nợ nần.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận