Phóng to |
| Sinh viên học sinh Nhật bị cho là kém tiếng Anh - Ảnh: Reuters |
Báo Japan Times ngày 29-3 nhấn mạnh hai kế hoạch chủ chốt của cuộc cải cách này là trang bị dụng cụ học tập hiện đại và chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Nhật. Theo kế hoạch của ông Abe, đến năm 2020 chính phủ sẽ phân phối máy tính bảng cho tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Sách giáo khoa sẽ được số hóa ở dạng điện tử.
Nâng cao trình độ tiếng Anh cũng là mục tiêu của ông Abe. Japan Times dẫn một thống kê năm 2010 về điểm thi TOEFL iBT trung bình của sinh viên Nhật, đạt 69 điểm và báo động Nhật là một trong những nước có điểm thi TOEFL sát hạch tiếng Anh thấp nhất châu Á. Kế hoạch của ông Abe sẽ áp dụng điểm thi TOEFL làm điều kiện để nhập học và tốt nghiệp đại học, đồng thời lấy TOEFL làm căn cứ xét tốt nghiệp trung học phổ thông và cao đẳng. Cấp phổ thông phải đạt từ 45 điểm TOEFL iBT, ở cao đẳng là 90 điểm.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật còn đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng tiến sĩ ngôn ngữ Anh lên 35.000 người vào năm 2020, làm lực lượng nòng cốt giảng dạy tiếng Anh tại các cấp học.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận