Phóng to |
|
Ảnh chụp từ vệ tinh khu vực chuẩn bị phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên - Ảnh: AP |
Theo Hãng tin Kyodo News, các biện pháp trừng phạt gồm cấm toàn bộ các hoạt động nhập khẩu từ Bình Nhưỡng và xuất khẩu tới nước này. Tokyo đã áp đặt các lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng kể từ tháng 7-2006 sau một vụ phóng thử tên lửa. Dự kiến hết hạn vào ngày 13-4.
Trước đó, Nhật Bản đã từ chối một đề nghị từ CHDCND Triều Tiên gửi các quan sát viên sang theo dõi vụ phóng vệ tinh mà Tokyo và các đồng minh cho là một vụ thử tên lửa trá hình.
“Sẽ là không thích hợp nếu bất cứ quan chức Nhật Bản nào theo dõi vụ phóng”, Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Osamu Fujimura, sau khi xác nhận Bình Nhưỡng đã mời các quan sát viên thuộc Cơ quan khám phá vũ trụ Nhật Bản (JAXA) tham gia vụ phóng vệ tinh.
Bình Nhưỡng thông báo họ sẽ dùng tên lửa đưa một vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 12 tới 16-4 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành và khẳng định vụ phóng hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Lời mời lần này của CHDCND Triều Tiên, từ Ủy ban kỹ thuật không gian quốc gia, “có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử”, theo lời người phát ngôn JAXA Tetsuya Sakashita. Ông Sakashita nói lời mời được chuyển qua Hiệp hội Cư dân CHDCND Triều Tiên tại Tokyo, đại sứ quán không chính thức của Bình Nhưỡng ở Nhật.
Tuần trước, nội các của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã bật đèn xanh cho việc bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu nó đe dọa lãnh thổ nước này. Trong vụ phóng vệ tinh tương tự vào năm 2009, Nhật Bản cũng đã ra lệnh đặt hệ thống phòng thủ tên lửa vào tình trạng sẵn sàng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận