Theo AFP, hai kế hoạch xây dựng do Hội đồng Thể thao Nhật (JSC) đề xuất cho thấy chi phí xây sân vận động Olympic 2020 được ấn định ở mức 149 tỷ yen (1,2 tỷ USD) hoặc 149,7 tỷ yên, giảm gần 50% so với dự toán ban đầu 265 tỷ yen (2,1 tỷ USD).
Với cả hai phương án này thì công trình xây dựng sân vận động Olympic 2020 cũng đều hoàn thành vào tháng 11-2019, trước thời hạn tháng 1-2020 như yêu cầu của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Tokyo sẽ tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 24-7-2020.
![]() |
Các quan chức Hội đồng Thể thao Nhật khảo sát địa điểm sẽ xây dựng sân vận động phục vụ cho Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters |
JSC không công bố tên các kiến trúc sư tham gia cuộc đấu thầu thiết kế sân vận động Olympic 2020. Tuy nhiên, báo chí địa phương cho biết đó là hai kiến trúc sư lừng danh Kengo Kuma và Toyo Ito. JSC sẽ lựa chọn người thực hiện vào cuối năm nay.
Ông Toshiaki Endo, bộ trưởng phụ trách Olympic Tokyo, cho biết chính phủ Nhật công bố kế hoạch xây dựng để tăng cường sự minh bạch. Hồi tháng 7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khiến IOC bị sốc khi tuyên bố không sử dụng thiết kế của kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaha Hadid.
Nguyên nhân do chi phí xây dựng theo thiết kế này lên đến 2,1 tỷ USD. Nếu hoàn tất, đó sẽ là sân vận động tốn kém nhất thế giới. Thiết kế hiện đại của kiến trúc sư Hadid cũng bị nhiều chuyên gia Nhật chỉ trích là không phù hợp với thủ đô Tokyo.
Dư luận Nhật cũng tỏ ra bất bình với khoản tiền xây dựng quá lớn này. Thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe công khai phản đối kế hoạch xây dựng 2,1 tỷ USD. Do đó, chính phủ Nhật quyết định hạn chế mức trần dự án là 155 tỷ yen (1,277 tỷ USD).
Sự thay đổi này đã khiến các quan chức thể thao Nhật phải tìm kiếm địa điểm mới để tổ chức giải Vô địch Rugby thế giới năm 2019.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận