08/08/2023 21:12 GMT+7

Nhật Bản và 7 đội nào vào tứ kết World Cup nữ 2023?

Tối 8-8, hai cặp đấu cuối cùng vòng 16 đội World Cup nữ 2023 khép lại với các kết quả: tuyển nữ Colombia thắng Jamaica 1-0, và tuyển nữ Pháp vượt qua Morocco với tỉ số 4-0.

Các cặp đấu ở vòng tứ kết World Cup nữ 2023 - Đồ họa: AN BÌNH

Các cặp đấu ở vòng tứ kết World Cup nữ 2023 - Đồ họa: AN BÌNH

Kết thúc vòng 16 đội, World Cup nữ 2023 đã xác định được 4 cặp đấu ở vòng tứ kết: Tây Ban Nha so tài Hà Lan, Nhật Bản gặp Thụy Điển (11-8), Úc chạm trán Pháp, Anh đụng độ Colombia (12-8).

Trong số 8 đội lọt vào tứ kết, bóng đá nữ châu Âu vẫn áp đảo với 5 đại diện là Tây Ban Nha, Hà Lan,Thụy Điển, Pháp và Anh. Hai đội thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á là Nhật Bản và chủ nhà Úc. Đội còn lại đến từ Nam Mỹ là Colombia.

Ba đội bóng châu Âu là Tây Ban Nha, Hà Lan và Thụy Điển nằm ở chung nhánh đấu, còn 2 đội Anh và Pháp nằm ở nhánh đấu còn lại. Với số lượng áp đảo, nhiều người đã nghĩ đến khả năng sẽ có trận chung kết World Cup nữ 2023 toàn châu Âu.

Trong số những đội có mặt ở tứ kết, chỉ có tuyển nữ Nhật Bản là từng đăng quang World Cup nữ. Ở 8 lần tổ chức trước đây, tuyển nữ Mỹ lên ngôi 4 lần, Đức 2 lần, Nhật Bản và Na Uy mỗi đội 1 lần. Không loại trừ World Cup nữ sẽ chứng kiến một đội bóng mới toanh lên ngôi.

Theo các nhà cái, Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Úc là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Kế đến là Pháp, Thụy Điển, Hà Lan và Colombia.

Pháp "giải mã" hiện tượng Morocco ở World Cup bóng đá nữPháp 'giải mã' hiện tượng Morocco ở World Cup bóng đá nữ

Tối ngày 8-8 (giờ Việt Nam), Pháp đã đánh bại Morocco với tỉ số 4-0 trong trận đấu cuối cùng của vòng 16 đội World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên