
Nhật Bản siết quy định cấp bằng lái xe cho người nước ngoài - Ảnh minh họa: Reuters
Quyết định được đưa ra sau một loạt vụ tai nạn gần đây liên quan đến tài xế nước ngoài.
Người nước ngoài nộp đơn xin đổi bằng lái sẽ phải nộp bản sao giấy chứng nhận cư trú tại Nhật Bản, khác với quy định trước đây cho phép khách du lịch ngắn hạn ghi địa chỉ khách sạn hoặc nơi lưu trú tạm thời.
Ngoài ra, số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra kiến thức tăng gấp 5 lần, lên 50 câu hỏi và có sẵn bằng 20 ngôn ngữ. Người thi cần trả lời đúng ít nhất 90% số câu hỏi này.
Bài kiểm tra kỹ năng lái xe cũng được mở rộng, bao gồm các bài đánh giá về cách người lái xe xử lý các tình huống giao cắt với người đi bộ và đường sắt.
Công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài có thể chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài bằng cách nộp giấy chứng nhận hộ khẩu.
Người nước ngoài mới được cấp bằng lái xe Nhật Bản không được phép gia hạn nếu không còn giấy chứng nhận cư trú.
Các quy định nghiêm ngặt hơn được áp dụng sau khi các nghị sĩ Nhật Bản cho rằng bài kiểm tra chuyển đổi trước đây là "quá dễ", khi người thi chỉ cần trả lời đúng 7/10 câu hỏi trong bài kiểm tra kiến thức.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, số lượng người chuyển đổi từ bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, lên 68.623 người vào năm ngoái. Trong đó, người Việt Nam là nhóm đông nhất với 16.681 người, tiếp theo là người Trung Quốc và người Hàn Quốc.
Số vụ tai nạn giao thông do lỗi của tài xế người nước ngoài đạt mức cao kỷ lục là 7.286 vụ vào năm ngoái, chiếm 2,7% tổng số vụ tai nạn giao thông tại Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận