
Nhật Bản nổi tiếng với những lễ hội pháo hoa đặc sắc vào mùa hè - Ảnh: RAKUTEN
Mỗi mùa hè, hàng trăm lễ hội pháo hoa thắp sáng bầu trời Nhật Bản. Ít ai để ý rằng sau những màn trình diễn vài phút là hàng nghìn mảnh vỏ pháo rơi xuống sông, hồ hoặc mặt đất, tạo ra lượng rác không nhỏ và đòi hỏi nhiều thời gian để phân hủy.
Đó là bài toán mà Công ty công nghiệp Pháo hoa Kakinoki, có trụ sở tại tỉnh Shiga, theo đuổi suốt 25 năm qua.
Từ năm 2018, doanh nghiệp này bắt tay với giáo sư Takahiko Nakaoki - chuyên gia về khoa học polymer (khoa học vật liệu cao phân tử) của Đại học Ryukoku - phát triển loại vỏ pháo hoa thân thiện hơn với môi trường.
Khác với vỏ pháo truyền thống chủ yếu làm từ giấy kraft, loại vỏ mới kết hợp vật liệu nhựa tan trong nước vốn được sử dụng trong nông nghiệp và cải tạo đất.
Theo nhóm nghiên cứu, khi rơi xuống môi trường có nước hoặc độ ẩm cao, vật liệu sẽ dần mềm ra rồi phân hủy, giúp giảm đáng kể lượng rác còn sót lại sau mỗi màn bắn pháo hoa.

Ông Hiroyuki Kakinoki (trái) và giáo sư Takahiko Nakaoki đứng cạnh loại vỏ pháo hoa mới vừa được sáng chế - Ảnh: MANICHI
Trong điều kiện có dòng nước chảy phù hợp, mảnh vỡ từ một quả pháo hoa cỡ trung bình có thể gần như phân hủy vào ngày hôm sau.
Trong khi đó, các thử nghiệm ngoài trời của Đại học Ryukoku cũng ghi nhận phần lớn mảnh vỏ hòa tan sau vài ngày kể từ khi gặp mưa.
Để tạo ra loại vỏ này, các nhà nghiên cứu phải giải quyết một bài toán kỹ thuật không hề đơn giản.
Vật liệu cần đủ cứng để chịu được lực phóng lên bầu trời và bảo vệ thuốc pháo bên trong, nhưng sau khi phát nổ lại phải nhanh chóng vỡ nhỏ và tan trong nước.
Trước đây, nhóm từng thử một số loại nhựa phân hủy sinh học khác, song đã từ bỏ do lo ngại nguy cơ tạo ra vi nhựa.
Ông Hiroyuki Kakinoki - Chủ tịch Công ty công nghiệp Pháo hoa Kakinoki - cho biết mục tiêu của dự án là đẩy nhanh tốc độ phân hủy của các mảnh vỏ và giảm gánh nặng cho môi trường.
Theo kế hoạch, trong khoảng 20.000 quả pháo hoa công ty sản xuất trong năm nay sẽ có khoảng 10.000 quả sử dụng loại vỏ mới.
Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý công nghệ này mới giải quyết một phần tác động môi trường của pháo hoa, chủ yếu là lượng rác thải từ phần vỏ sau khi phát nổ.
Những vấn đề khác như khói, bụi mịn, tiếng ồn hay các hợp chất tạo màu phát sinh trong quá trình đốt pháo vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu để giảm thiểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận