12/01/2024 11:58 GMT+7

Nhật Bản ở Asian Cup 2023 có điểm yếu không?

Tuyển Nhật Bản đã tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của Asian Cup 2023. Dù vậy, họ vẫn tồn tại một số điểm yếu trong đội hình.

Takefusa Kubo chưa chắc chắn về khả năng ra sân tại vòng bảng Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Takefusa Kubo chưa chắc chắn về khả năng ra sân tại vòng bảng Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Với dàn cầu thủ chỉ có 5 cái tên thi đấu ở giải vô địch quốc nội (J-League 1), tuyển Nhật Bản được giới chuyên môn ví như một đội bóng đến từ châu Âu. Bên cạnh đó, họ còn là đội tuyển có giá trị cao nhất tại Asian Cup 2023 với 318,4 triệu euro.

Thiếu tiền đạo săn bàn đẳng cấp

"Samurai xanh" sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng đang là trụ cột của hàng loạt CLB nổi tiếng như tiền vệ Takefusa Kubo (Real Sociedad), tiền vệ Kaoru Mitoma (Brighton), hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Arsenal), trung vệ Hiroki Ito (VfB Stuttgart), tiền vệ Wataru Endo (Liverpool).

Dù vậy, Nhật Bản dường như vẫn thiếu một tiền đạo săn bàn đẳng cấp để cạnh tranh với các đội tuyển khác. Những cầu thủ đắt giá nhất của tuyển Nhật đa phần đều nằm ở hàng tiền vệ hoặc hàng thủ. Do đó, khâu ghi bàn là điều mà HLV Hajime Moriyasu cần quan tâm khi bước tới Asian Cup 2023.

Chưa hết, Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma còn bỏ ngỏ khả năng ra sân cho tuyển Nhật Bản ở vòng bảng. Điều này do chấn thương của họ được cho là cần thời gian khoảng vài tuần mới có thể hoàn toàn hồi phục. 

Thậm chí trong trường hợp cả hai đều kịp bình phục để khoác áo tuyển Nhật Bản ngay vòng bảng, họ cũng rất khó để đạt đến phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu chắc chắn đã tính toán cho các tình huống vắng bóng hai trụ cột này. Ở đó, Ritsu Doan có thể chơi như một tiền vệ tấn công nguy hiểm.

Ngoài ra, tuyển Nhật Bản vẫn còn sự phục vụ của các tiền đạo Ayase Ueda, Daizen Maeda, Takuma Asano. Trong đó, Ueda đang thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 7 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho Nhật Bản.

Vì vậy, sức mạnh của "Samurai xanh" được đánh giá là không bị suy giảm quá nhiều dù mất đi trụ cột quan trọng trong đội hình.

Takuma Asano là tiền đạo đáng gờm trên hàng công tuyển Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Takuma Asano là tiền đạo đáng gờm trên hàng công tuyển Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Thủ môn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Một điều bất ngờ là đội bóng đứng hạng 17 thế giới như Nhật Bản lại không có nhiều thủ môn dày dạn kinh nghiệm trong đội hình. 

Họ mang ba thủ môn đến Asian Cup 2023 là Zion Suzuki, Daiya Maekawa và Brandon Nozawa. Trong đó, Zion Suzuki là thủ môn khoác áo tuyển Nhật Bản nhiều nhất so với hai người còn lại.

Cụ thể, Zion Suzuki có 4 lần thi đấu cho tuyển Nhật. Daiya Maekawa có 1 lần và Brandon Nozawa chỉ mới được triệu tập chứ chưa từng ra sân (không tính việc khoác áo các đội trẻ tuyển Nhật Bản trước đó).

Nếu cộng số lần ra sân của cả ba lại với nhau, đáp án chỉ vỏn vẹn là 5. Một con số rất khiêm tốn so với mặt bằng chung của thủ môn ở Asian Cup 2023.

Chẳng hạn, thủ môn Kim Seung Gyu (Hàn Quốc) đã ra sân 80 lần, Jalal Hassan (Iraq) có 71 lần. Hay ít như thủ môn Syahrul Trisna (Indonesia) vẫn có 8 lần.

Trong khi đó, ở trận giao hữu với Thái Lan, Nhật Bản đã thể hiện rõ lối chơi pressing liên tục. Họ tập trung nhiều vào tốc độ của hàng công thay vì phòng thủ chờ cơ hội.

"Đội tuyển Nhật Bản luân chuyển bóng rất nhanh. Cách các cầu thủ thực hiện kỹ thuật cơ bản như chuyền bóng, hoán đổi vị trí cũng vô cùng xuất sắc", tờ Daily News (Thái Lan) từng nhận xét. Việc thiếu kinh nghiệm của thủ môn sẽ phần nào làm giảm khả năng triển khai tấn công của tuyển Nhật.

Tuyển Việt Nam có thể dựa vào điều này để cắt đi mạch chuyền bóng của Nhật Bản. Từ đó làm hạn chế khả năng pressing và tăng cơ hội khai thác khoảng trống trong đội hình "Samurai xanh".

Dù vậy, với dàn cầu thủ được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay, thật khó để tìm ra đối thủ đủ sức đánh bại Nhật Bản tại Asian Cup 2023. Ở 10 trận gần nhất, Nhật Bản chưa biết cảm giác thua cuộc. 

Ngay cả Hàn Quốc - ứng cử viên xếp sau Nhật Bản trong cuộc đua vô địch - cũng chỉ đạt mức 6 trận thắng liên tiếp.

Asian Cup 2023: Soi ứng viên số 1 Nhật BảnAsian Cup 2023: Soi ứng viên số 1 Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar từ ngày 12-1 đến 10-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên