30/11/2022 14:32 GMT+7

Nhật Bản khuyến khích người dân chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 28/11, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập từ tài sản của người dân, với mục đích thúc đẩy người dân chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư.

Nhật Bản khuyến khích người dân chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư - Ảnh 1.

Nhật Bản khuyến khích người dân chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư. Ảnh minh họa. Nguồn: allabout-japan.com

Kế hoạch này bao gồm việc biến các khoản đầu tư quy mô nhỏ trong chương trình Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân Nhật Bản (NISA) thành các khoản đầu tư lâu dài và được miễn thuế. Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng tài khoản NISA lên 34 triệu và tổng số tiền đầu tư theo chương trình này lên 56.000 tỉ yen trong vòng 5 năm tới.

Được triển khai từ đầu năm 2014, NISA là một chương trình của Chính phủ Nhật Bản nhằm khuyến khích người dân đầu tư để có thêm tiền tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu. Chương trình này được xây dựng theo mô hình của chương trình Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân (ISA) ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, khác với ISA, những người tham gia NISA phải đang sống ở Nhật Bản và từ 20 tuổi trở lên.

Họ có thể đầu tư tối đa 1 triệu yen/năm và thu nhập từ các khoản đầu tư theo NISA chỉ được miễn thuế trong 5 năm đầu tiên. NISA được đưa ra sau khi có các nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản có rất ít hoặc không có khoản tiết kiệm dành cho lúc nghỉ hưu và phần lớn số tiền tiết kiệm đó nằm dưới dạng tiền mặt hơn là các khoản đầu tư.

Cùng với việc khuyến khích người dân chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư, Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua kế hoạch nâng tổng số vốn đầu tư trong nước cho các doanh nghiệp khởi nghiệp lên khoảng 10.000 tỷ yen vào tài khóa 2027, tức là tăng gấp 12 lần so với hiện nay, đồng thời tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lên 100.000, cao hơn 10 lần so với hiện nay.

Cả hai kế hoạch trên đều là một phần quan trọng trong các nỗ lực của Thủ tướng Fumio Kishida nhằm tạo ra chu kỳ tăng trưởng và phân phối của cải bền vững ở Nhật Bản.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên