16/09/2013 15:25 GMT+7

Nhật Bản: dân số già tăng kỷ lục

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Chính phủ Nhật Bản cho biết đến ngày 15-9, số người trên 65 tuổi ở nước này đã chạm mốc kỷ lục mới: 31,86 triệu người, tăng 1,12 triệu người so với năm ngoái.

SD9RdjWe.jpgPhóng to
Số người trên 65 tuổi ở Nhật hiện ở mức 31,86 triệu người - Ảnh: foreignpolicy.com

Theo Kyodo News, điều này cũng có nghĩa là hiện cứ bốn người ở Nhật Bản lại có một người trên 65 tuổi. Con số này tăng 0,9% so với năm 2010.

Bộ Nội vụ Nhật Bản dẫn một đánh giá nhân khẩu học mới đây cho biết con số cao kỷ lục này là hệ quả của sự bùng nổ em bé sau Chiến tranh thế giới II (1930-1945) (*), đến nay các "em bé" đó đã trở thành các ông cụ, bà cụ.

Thống kê của chính phủ cho biết hiện tại, số nam giới trên 65 tuổi ở Nhật là 13,69 triệu, chiếm 22,1% tổng dân số nam, trong khi số nữ giới trên 65 tuổi là 18,18 triệu, chiếm 27,8% tổng dân số nữ. Khoảng 27,9% nam giới và 13,2% nữ giới trên 65 tuổi hiện vẫn còn đi làm.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội Nhật Bản, đến năm 2035, cứ trong ba người Nhật sẽ có một người ở độ tuổi trên 65.

(*)Theo phân tích của Giáo sư Shunichi Inoue - Trường CĐ khoa học và nhân văn (ĐH Nihon, Tokyo), sau chiến tranh, hàng triệu cựu chiến binh và người dân bắt đầu từ nước ngoài trở về Nhật Bản. Những người hồi hương, chủ yếu là nam giới, được đoàn tụ với vợ hoặc lấy vợ. Bùng nổ kết hôn dẫn đến bùng nổ số trẻ em chào đời. Những cải thiện về y tế công và những tiến bộ về thuốc men cũng tạo điều kiện cho gia tăng nhanh dân số thời kỳ này. (Nguồn: Các chính sách và chương trình dân số ở Đông Á - Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình)

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên