Thế nhưng, khi tôi lên quận để nhập hộ khẩu cho cháu thì quận lại không cho làm.
Tôi thắc mắc mình bị phạt 200.000 đồng là khoản tiền gì và tôi phải làm như thế nào để nhập được hộ khẩu cho con tôi nhằm thuận lợi cho việc học tập của cháu? (Một bạn đọc)
Ông Nguyễn Xuân Hội (phó Công an P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) trả lời:
Điều 8, khoản 1, điểm a nghị định 167/CP có hiệu lực từ ngày 12-11-2013 quy định trẻ em sau khi làm giấy khai sinh thì phải tiến hành làm thủ tục nhập hộ khẩu ngay hoặc trễ nhất là 60 ngày sau khi làm giấy khai sinh.
Nếu quá hạn sẽ bị phạt với mức phí là 200.000 đồng.
Do gia đình tiến hành nhập hộ khẩu cho cháu trễ hạn nên bị đóng phạt theo quy định.
Riêng trường hợp thắc mắc nói trên, anh/chị mang theo hồ sơ và các loại giấy tờ theo quy định đến trụ sở công an phường.
Công an phường sẽ cử cán bộ hỗ trợ và hướng dẫn anh/chị các thủ tục cần thiết để tiến hành nhập hộ khẩu cho cháu để không ảnh hưởng tới việc học tập của cháu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận