04/03/2019 19:28 GMT+7

Nhân viên vệ sinh tàu SE2 trả 1.102 USD và 5 triệu đồng cho khách bỏ quên

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Phát hiện túi xách chứa 1.102 USD và 5 triệu đồng do hành khách bỏ quên, một nữ nhân viên vệ sinh trên tàu SE2 đã liên hệ với lãnh đạo tàu, trả lại cho khách.

Nhân viên vệ sinh tàu SE2 trả 1.102 USD và 5 triệu đồng cho khách bỏ quên - Ảnh 1.

Số tiền và giấy tờ tùy thân hành khách bỏ quên trên tàu SE2 đã được trả lại - Ảnh: CTV

Chiều 4-3, đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội cho biết vừa bàn giao một chiếc túi xách có 1.102 USD cùng 5 triệu đồng cho ông Nguyễn Duy Chất (TP Nha Trang, Khánh Hòa), hành khách bỏ quên túi xách trên tàu khi xuống ga Nha Trang.

Trước đó, lúc 5h20 ngày 3-3, tàu SE2 chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội dừng tại ga Nha Trang. Sau khi dừng lại vài phút cho hành khách lên xuống, tàu SE2 tiếp tục hành trình đi Hà Nội.

Lúc này, chị Vũ Trung Thủy, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, đang dọn chăn drap gối ở toa số 7, phát hiện một túi xách màu nâu do khách bỏ quên nên đã báo cáo lãnh đạo tàu lập biên bản ghi nhận.

Kiểm tra bên trong túi xách có 1.102 USD (trên 25 triệu đồng) và 5 triệu đồng, một số giấy tờ quan trọng cùng hộ chiếu mang tên Nguyễn Duy Chất. Lãnh đạo tàu SE2 đã lập biên bản và định đến ga Tuy Hòa (Phú Yên) bàn giao.

Xuống ga, phát hiện bỏ quên túi xách, ông Chất đã đi ôtô từ Nha Trang đến Tuy Hòa để đón tàu.

Sau khi tàu SE2 đến ga Tuy Hòa, đúng lúc tàu SE2 bàn giao số tài sản này cho ga Tuy Hòa thì ông Chất đến nhận.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên