Tag: nhân lực y tế

Y học cổ truyền đón khách ngoại, góp phần tạo doanh thu tỉ USD ngành du lịch

Thông qua các công ty lữ hành, Viện Y dược học dân tộc đã đón hàng trăm du khách quốc tế đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch y tế, điều trị theo phương pháp cổ truyền.

Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ TP.HCM thành trung tâm đổi mới y tế khu vực

Trung tâm đổi mới y tế khu vực này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ TP.HCM đưa chất lượng nguồn nhân lực y tế, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế lên chuẩn thế giới...

Nhật tăng học bổng, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho Việt Nam

Trong hai năm tới sinh viên Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội được học tập tại môi trường đào tạo nhân lực y tế tiên tiến và chất lượng ở Nhật Bản.

Thiếu 24.000 nhân lực y tế dự phòng, tại sao?

Theo Bộ Y tế, hiện tổng số cán bộ làm công tác y tế dự phòng từ trung ương đến tuyến huyện đáp ứng 42% nhu cầu nhân lực y tế cần có, thiếu hụt gần 24.000 người.

Tin tức đáng chú ý: Hướng dẫn cơ cấu viên chức trong cơ sở y tế công vừa ban hành xếp 0,5-2 nhân lực y tế/giường bệnh; Cục Quản lý dược yêu cầu thu hồi mỹ phẩm đã thu hồi ở Mỹ; Lệ phí cấp biển số ô tô sẽ tăng mạnh ở Hà Nội và TP.HCM.

TP.HCM: Tỉ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã chỉ dưới 2%

Theo số liệu do Bảo hiểm xã hội TP.HCM cung cấp, từ năm 2018 - 2022, tỉ lệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã chỉ chiếm dưới 2% so với tuyến huyện.

Họp khẩn về thiếu thuốc, Thủ tướng yêu cầu sai thì sửa, không để sợ sai không dám làm

TTO - Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao công lao, đóng góp lớn của ngành y tế, song với những tồn tại đang xử lý, sai thì phải sửa, không vì một số sai phạm mà sợ sệt, không chịu trách nhiệm.

Tạo thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, nhân lực cho ngành y tế

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy chiều 25-2 khi thăm, động viên các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bệnh viện huyện Mê Linh, Trạm y tế lưu động xã Chu Phan (huyện Mê Linh) nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Hải Phòng cử 200 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19

TTO - Ngày 9-9, đoàn công tác gồm 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng cùng Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã lên đường chi viện cho TP Hà Nội triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho TP.HCM và 3 tỉnh

TTO - Bộ Y tế cho biết trong 2 ngày 21-8 và 22-8, đã có thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Riêng 750 học viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ có mặt tại TP.HCM đêm nay.