15/11/2018 09:25 GMT+7

Nhân lực công nghệ thông tin Việt chưa đáp ứng nhu cầu

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Những năm gần đây, nhu cầu nhân lực ngành công nghệ thông tin tăng đáng kể nhưng nguồn nhân lực Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân lực công nghệ thông tin Việt chưa đáp ứng nhu cầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: fiverr.com

Tại hội thảo về nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) ngày 14-11 ở TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm cho biết những năm gần đây, nhu cầu nhân lực ngành CNTT tăng đáng kể.

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT (công nghiệp phần mềm, nội dung số, phần cứng điện tử và dịch vụ CNTT) năm trước tăng 16%, tổng số lao động của ngành CNTT khoảng 922.000 người, tăng 22,5% so với năm trước.

Song ông Tâm cũng nhìn nhận nguồn nhân lực CNTT Việt chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.

Báo cáo do Diễn đàn Kinh tế thế giới mới đây công bố Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xếp thứ 70/100 về nguồn nhân lực và 81/100 về lao động có chuyên môn cao.

Số lao động cao cấp trong ngành CNTT rất ít, nhân lực CNTT qua đào tạo không đáng kể, chiếm lớn nhất là lao động đào tạo nghề.

Đà Nẵng Đà Nẵng 'khát' nhân lực du lịch, công nghệ thông tin

TTO - Hiện các doanh nghiệp tăng đầu tư vào Đà Nẵng, cộng với các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao dẫn đến nhu cầu nguồn nhân lực du lịch, công nghệ thông tin tăng mạnh.

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên