16/11/2019 10:50 GMT+7

Đổi mới mô hình vận động để nhân dân hiệp lực nhiều hơn cho TP.HCM phát triển

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Đó là phát biểu của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đổi mới mô hình vận động để nhân dân hiệp lực nhiều hơn cho TP.HCM phát triển - Ảnh 1.

Lễ họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: TỰ TRUNG.

Sáng 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2019), trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" và giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM".

Lễ họp mặt là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của MTTQ Việt Nam, đồng thời là cơ hội để hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thể hiện sự đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" năm 2019 cho 221 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận.

Đổi mới mô hình vận động để nhân dân hiệp lực nhiều hơn cho TP.HCM phát triển - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ trung ương Nguyễn Hữu Dũng và Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu trao kỷ niệm chương cho cá nhân có nhiều thành tích - Ảnh: TỰ TRUNG.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP công bố và tổ chức trao giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM" lần I năm 2019 cho 5 tập thể, 2 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

Đổi mới mô hình vận động để nhân dân hiệp lực nhiều hơn cho TP.HCM phát triển - Ảnh 3.

Công trình sách "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa" của ông Nguyễn Đình Đầu nhận giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM" - Ảnh: TỰ TRUNG.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội" - bà Châu chia sẻ.

Đổi mới mô hình vận động để nhân dân hiệp lực nhiều hơn cho TP.HCM phát triển - Ảnh 4.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: TỰ TRUNG.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Lưu Quang cho rằng MTTQ Việt Nam thành phố cần quan tâm xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả để vận động nhân dân đồng tâm, hiệp lực đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng và an ninh TP.

Ông Trần Lưu Quang: Sắp tới phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn Ông Trần Lưu Quang: Sắp tới phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn

TTO - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ như vậy tại buổi tiếp xúc của tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM với cử tri quận 1.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên