09/11/2019 20:29 GMT+7

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Tối 9-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến khu phố 1, phường 12, quận 4 để dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nơi đây.


Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi bà con khu phố 1, phường 12, quận 4 tối 9-11-2019 - Ảnh: TỰ TRUNG

Dịp này, khu phố 1, phường 12, quận 4 cũng sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 250 hộ dân sống trong khu phố.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc - Ảnh 2.

Tiểu phẩm về giảm sử dụng túi nilông của người dân tại ngày hội - Ảnh: TỰ TRUNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết lần đầu tiên ông đến khu phố này và rất ấn tượng với những việc mà cộng đồng dân cư đã làm được như giúp nhau làm ăn, sinh sống, đóng góp lắp camera an ninh, nhắc nhau gìn giữ vệ sinh môi trường…

“Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước thì người dân cũng chủ động lựa chọn những phần việc phù hợp để đóng góp cho cái chung. Đó là điều rất đáng quý” - ông Nhân nhấn mạnh

Ông Nhân đề nghị người dân tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng, xây dựng khu phố không có tệ nạn ma túy, không rác. Từ mô hình cách làm hay của khu phố 1, phường 12, quận 4 cần tiếp tục nhân rộng để chuyển hóa địa bàn ở các khu vực còn lại.

Đặc biệt nhấn mạnh đến chương trình vận động người dân không xả rác, ông Nhân cho biết đến tháng 12-2019 Thành ủy sẽ sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động này. Nếu như từng khu phố, từng phường xã đều nỗ lực giảm rác thải, giữ sạch môi trường thì Tết Canh Tý 2020 sẽ là cái tết văn hóa, tết sạch không rác đầu tiên của TP.HCM

Tại ngày hội, khu phố 1 đã phát động các phong trào thi đua năm 2020 như: thành lập 10 nhóm hộ tự quản toàn diện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội; 80% đoàn viên phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; 100% hội viên phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; 100% hội viên hội khuyến học xây dựng gia đình học tập… 

Từng tổ dân phố cũng đăng ký mục tiêu vận động xã hội hóa lắp camera an ninh, 100% hộ dân trang bị bình chữa cháy, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không bình đẳng khi công chức làm ít giờ, công nhân làm nhiều giờ'

TTO - Muốn tăng năng suất lao động, gốc rễ phải là đổi mới công nghệ chứ không phải là tăng giờ làm, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên