29/10/2020 12:39 GMT+7

Nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy từ TP.HCM về Cần Thơ

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Đến TP.HCM vận chuyển thuê ma túy về Cần Thơ với tiền công 20 triệu đồng mỗi chuyến, Lâm Quốc Thắng bị bắt giữ và nhận án tử hình về hai tội danh ‘tàng trữ trái phép chất ma túy’ và ‘vận chuyển trái phép chất ma túy’.

Nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy từ TP.HCM về Cần Thơ - Ảnh 1.

Lâm Quốc Thắng bị áp giải đến tòa sáng 29-10 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 29-10, TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Lâm Quốc Thắng (38 tuổi, quê Cần Thơ) về tội danh ‘vận chuyển trái phép chất ma túy’.

Tháng 12-2018, Thắng quen một người tên Hoàng (không rõ lai lịch) ở Cần Thơ. Thắng được Hoàng nhờ lên TP.HCM nhận ma túy mang về Cần Thơ giao lại cho Hoàng.

Thắng đồng ý và vận chuyển chuyến đầu vào ngày 27-12-2018. Sau đó Thắng được Hoàng trả tiền công 20 triệu đồng.

Chiều 30-12-2018, Thắng thuê ôtô rồi nhờ Phùng Minh Đ. làm tài xế chở Thắng và Dương Kim Kha (bạn gái Thắng) từ Cần Thơ lên TP.HCM lấy ma túy về giao lại cho Hoàng. Lần này chưa thỏa thuận tiền công nhưng Hoàng đưa trước cho Thắng 20 triệu đồng để đi lại.

Tại TP.HCM, khi đến khu vực cầu Trần Khánh Dư (quận 1), Thắng bảo Kha và tài xế đi ăn, còn Thắng đi gặp 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) nhận 9 gói thuốc lắc. 

Sau khi nhận hàng, Thắng bảo tài xế chạy về chung cư ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để ngủ nhờ nhà người bạn.

Khi đến nơi, Kha xuống xe cầm theo túi nilông (bên trong có 5 gói thuốc lắc) của Thắng. Lúc này, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh ập vào bắt quả tang. Vật chứng thu giữ là 4.980 viên ma túy ở thể rắn, khối lượng 1.980,88 gram, loại Methamphetamine.

Tiếp tục khám xét trong các túi xách và nơi ở của Thắng và Kha ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ, cảnh sát thu giữ thêm 27,7533 gram MDMA và 4,8052 gram katemine cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên phạt Thắng 7 năm tù về tội ‘tàng trữ trái phép chất ma túy’ và tù chung thân về tội ‘vận chuyển trái phép chất ma túy’. Tổng hợp hai hình phạt là chung thân.

Thắng sau đó kháng án xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Viện KSND TP.HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với Thắng.

HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, khối lượng vận chuyển lớn. Bản án sơ thẩm là chưa tương xứng nên HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Thắng.

Tử hình cô gái Malaysia Tử hình cô gái Malaysia 'mang hộ' 4kg cocaine vào TP.HCM

TTO - Mang giúp 2 vali 'tài liệu' từ Brazil về TP.HCM, cô gái quốc tịch Malaysia bị bắt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nhận án tử hình do trong 2 chiếc vali chứa hơn 4kg cocaine.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên