17/12/2022 03:39 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ với bản phối mới ‘Ngựa ô thương nhớ’ cho hợp xướng

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Nhạc sĩ Trần Tiến - tác giả ca khúc ‘Ngựa ô thương nhớ’ - không khỏi bất ngờ khi Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) thực hiện bản phối mới chuyển soạn cho hợp xướng ca khúc này.

Nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ với bản phối mới ‘Ngựa ô thương nhớ’ cho hợp xướng - Ảnh 1.

Dàn hợp xướng Sài Gòn biểu diễn dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái - Ảnh: THANH HÙNG

Tối 16-12, tại Nhạc viện TP.HCM, Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir) tổ chức buổi hòa nhạc lần thứ 7 mang tên Flourish (Bừng nở). Đông đảo người yêu nhạc tham dự buổi hòa nhạc.

Chương trình nghệ thuật này do nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Phạm Thế Vĩ làm cố vấn nghệ thuật, đánh dấu sự trở lại của Saigon Choir sau hai năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Buổi hòa nhạc Flourish mang đến những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới như: Hallelujah (nhà soạn nhạc Leonard Cohen), Sleep (Eric Whitacre); cùng những ca khúc nhạc phim được yêu thích như Lalaland, The sound of music, Lion King...

Có hơn 70 hợp xướng viên tham gia biểu diễn trong chương trình này. Nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái chỉ huy Saigon Choir.

Nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ với bản phối mới ‘Ngựa ô thương nhớ’ cho hợp xướng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Huỳnh Quang Thái chỉ huy dàn nhạc

Nghệ sĩ Huỳnh Quang Thái - phụ trách và chỉ huy Saigon Choir - cho biết để chuẩn bị hơn 15 tiết mục cho đêm nhạc Flourish, Dàn hợp xướng Sài Gòn đã mất 3 tháng tập luyện.

Hai tác phẩm tạo sự bất ngờ và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả là ca khúc Ngựa ô thương nhớ (sáng tác Trần Tiến, chuyển soạn cho hợp xướng Trương Chí) và Ngày chưa giông bão (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, chuyển soạn cho hợp xướng Quang Thái).

Một làn gió mới đã "thổi qua" hai ca khúc quen thuộc này. Có mặt tham dự tại đêm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ và dành lời ngợi khen cho Saigon Choir đã có bản phối mới chuyển soạn cho hợp xướng ca khúc Ngựa ô thương nhớ do ông sáng tác.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ, các bạn phối rất hay, các bạn rất tài năng. Tôi rất cảm phục các bạn và cảm ơn đã hát bài của tôi" - nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Nhân dịp này, ban tổ chức tặng đóa hoa thay lời chúc mừng ngày kỷ niệm 49 năm ngày cưới của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ với bản phối mới ‘Ngựa ô thương nhớ’ cho hợp xướng - Ảnh 3.

Nhạc trưởng Huỳnh Quang Thái (giữa) tặng hoa chúc mừng nhạc sĩ Trần Tiến

Tham gia biểu diễn cùng Saigon Choir có những sinh viên xuất sắc của khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM gồm Hoàng Uyên Nhi, Huỳnh Hoa và Lê Thu Hà. Những sinh viên này đều là ca sĩ giọng nữ cao.

Đặc biệt chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ piano Nguyễn Phương Hạnh - người sở hữu 3 giải thưởng "Nghệ sĩ đệm đàn hay nhất" tại các cuộc thi hát thính phòng, nhạc kịch toàn quốc.

Saigon Choir thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực hợp xướng và xây dựng hình ảnh là một trong những dàn hợp xướng nổi bật của Việt Nam.

Dàn hợp xướng có 60 thành viên hoạt động thường xuyên và 40 thành viên danh dự.

Saigon Choir cũng là dàn hợp xướng đoạt 2 giải thưởng quốc tế uy tín gồm: giải vàng Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An năm 2017 và bằng chứng nhận Excellent (tương đương giải vàng) bảng thi Video Clip A cappella tại World Choir Games 2021.

Dàn hợp xướng Việt Nam chinh phục cuộc thi hợp xướng quốc tế Dàn hợp xướng Việt Nam chinh phục cuộc thi hợp xướng quốc tế

TTO - Dàn hợp xướng Saigon Choir (TP.HCM) nhận được đánh giá ở cấp độ cao nhất (tương đương với giải vàng) bảng thi "Video clip a cappella" tại cuộc thi hợp xướng quốc tế World Choir Games 2021, diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 7-11 tại Flanders (Bỉ).

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên