
Nhạc sĩ Thanh Sử (1957 - 2025) - Ảnh: Báo Đồng Khởi
Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Thanh Sử (tên thật Nguyễn Văn Sử) sinh ngày 27-2-1957. Ông mất lúc 21h55 ngày 22-7, hưởng thọ 71 tuổi.
Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với gia đình, đồng nghiệp. Ông hiện là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên giám đốc Nhà văn hóa Người cao tuổi Bến Tre (cũ).
Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ Thanh Sử còn là người gieo mầm cảm hứng, lan tỏa giá trị của âm nhạc và thơ đến với bao thế hệ.
Nhạc sĩ Thanh Sử có hơn 55 năm gắn bó với âm nhạc, là “cha đẻ” của khoảng 1.000 ca khúc. Ông xuất bản nhiều tuyển tập ca khúc như: Tuyển tập nhạc sĩ Thanh Sử (2004), CD Thanh Sử - Trở về (2005), CD Thanh Sử và những người bạn (2007), CD Thanh Sử và bình thường (2016), CD Mãi gọi dấu yêu (Thanh Sử - Ngô Hằng, 2018), CD Tình em Chợ Lách (2018)…
Trong đó, có nhiều ca khúc đi vào lòng người yêu nhạc quê hương như: Bến Tre mùa xuân về, Ba Tri quê tôi, Chợ Lách yêu thương, Châu Thành quê em, Thạnh Phú mùa xuân, Khói bếp chiều ba mươi, Dáng mẹ...

Sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Sử khiến nhiều người tiếc thương - Ảnh: FBNV
Ông đam mê âm nhạc, bén duyên cùng tiếng đờn lời ca từ nhỏ. Khả năng sáng tác được “kế thừa” từ cha của mình.
Nhạc sĩ Thanh Sử từng học Trường đại học Văn hóa Hà Nội (khoa văn hóa quần chúng), Nhạc viện TP.HCM (sư phạm âm nhạc).
Ông từng trải qua nhiều công việc tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Lách (cũ), nguyên giám đốc Nhà văn hóa Người cao tuổi tỉnh Bến Tre (cũ), nguyên phân hội trưởng phân hội âm nhạc thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu và về hưu từ năm 2017.
Theo cáo phó, lễ nhập quan lúc 7h ngày 23-7, lễ động quan lúc 9h ngày 26-7, lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại ấp Hưng Nhơn, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận