
Tổ khúc hợp xướng Ơn nước nhớ Người biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng - Ảnh: VĂN TRUNG
Tối 11-1, gia đình nhạc sĩ Ánh Dương phối hợp cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức đêm nhạc Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng, tại Nhạc viện TP.HCM.
Nhạc sĩ Ánh Dương gửi lại đời hơn 100 ca khúc
Đêm nhạc Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng là lời nhắc về những đóng góp của nhạc sĩ Ánh Dương cho âm nhạc Việt Nam. Ông ra đi vào năm 2022, để lại cho đời hơn 100 ca khúc, trong đó Chào em cô gái Lam Hồng trở thành giai điệu bất tử, in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ.
NSƯT Thu Giang - con gái của cố nhạc sĩ Ánh Dương - xúc động khi kể về ba, người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp sáng tác.
“Dù đã đi xa 3 năm nhưng đêm nay ba tôi sẽ quay trở lại bằng giai điệu âm nhạc, bằng tâm huyết, bằng cả cuộc đời khát khao được cống hiến. Âm nhạc của ông lan tỏa niềm tin yêu về cuộc sống, sự lạc quan" - nghệ sĩ Thu Giang chia sẻ.
Đêm nhạc gồm hai phần: Nhạc sĩ Ánh Dương, chiến sĩ - nghệ sĩ; Nhạc sĩ Ánh Dương - Tôi viết từ tấm lòng biết ơn thành thực, với sự tham gia của nghệ sĩ Trần Vương Thạch, Thu Giang, Vân Khánh, Huỳnh Quang Thái, Viết Thu, Cao Bá Hưng…
Khán giả như chìm đắm trong không gian âm nhạc nhiều màu sắc của nhạc sĩ Ánh Dương như: Phu Chăm Xy, Hoa đào nở trên biên giới, Vấn vương thành phố, Áo trắng, Âm vang Điện Biên, Chào em cô gái Lam Hồng... Đặc biệt con gái cố nhạc sĩ Thu Giang thể hiện ca khúc Duyên trời được nhạc sĩ viết cách đây 20 năm.

Ca sĩ Vân Khánh thể hiện ca khúc Áo trắng - Ảnh: VĂN TRUNG

Ca khúc của nhạc sĩ Ánh Dương hòa âm phối khí mới, khán giả đón nhận - Ảnh: VĂN TRUNG

Ca sĩ kể chuyện nghề của nhạc sĩ Ánh Dương qua âm nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG
Lần đầu biểu diễn tổ khúc Ơn nước nhớ Người
NSƯT Trần Vương Thạch - Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho biết điểm nhấn của đêm nhạc là tổ khúc hợp xướng Ơn nước nhớ Người ngợi ca Đảng và Bác Hồ. Tổ khúc hợp xướng này được nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác năm 2005 nhân trại sáng tác do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức.
Tác phẩm gồm 4 chương: Ngôi sao mai lung linh, Nhớ về một đêm với Bác (phổ thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ), Xin có một lời nguyện ước, Đỉnh cao phía trước. Đây là lần đầu tiên tác phẩm được dàn dựng và biểu diễn trọn vẹn trên sân khấu, giúp nhạc sĩ nói lên tấm lòng thành kính dành cho Bác Hồ, quê hương đất nước.

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy dàn nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Viết Thu làm mới Chào em cô gái Lam Hồng được khán giả đón nhận - Ảnh: VĂN TRUNG
NSƯT Thu Giang cho Tuổi Trẻ Online biết ba chị để lại hơn 100 ca khúc, thuộc nhiều thể loại, đa dạng nội dung, có nhiều ca khúc mới nhưng trong thời lượng đêm nhạc có giới hạn, gia đình chỉ giới thiệu được một phần sáng tác của ông. Gia đình sẽ tổ chức thêm các đêm nhạc để giới thiệu sáng tác của ông đến khán giả.
Khi hỏi về việc làm mới ca khúc phù hợp thị hiếu giới trẻ, con gái nhạc sĩ Ánh Dương chia sẻ rằng đây là điều đáng quý, làm mới nhưng giữ được chất liệu, phong cách âm nhạc của nhạc sĩ Ánh Dương là được.
“Nghệ thuật là sự sáng tạo không ngừng và liên tục. Người sáng tác, hòa âm phối khí hay ca sĩ đều có quyền sáng tạo, miễn sao sự sáng tạo đó hài hòa. Tôi trân trọng việc làm mới của các bạn trẻ” - Thu Giang nhấn mạnh.
“Tôi rất vui và hạnh phúc khi tham gia đêm nhạc này. Chào em cô gái Lam Hồng đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả và trong đêm nhạc này. Ý nghĩa hơn rất nhiều khi tôi hát ca khúc này bằng tất cả sự tri ân dành cho nhạc sĩ Ánh Dương” - ca sĩ Viết Thu nói với Tuổi Trẻ Online.
Theo gia đình, nhạc sĩ Ánh Dương tên thật Lê Văn Huyền, sinh ngày 12-1-1935, quê tỉnh Nghệ An. Ông được kết nạp Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1969. Nhạc sĩ Ánh Dương từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, đặc biệt là Đoàn trưởng kiêm chỉ đạo nghệ thuật Đoàn văn công Quân khu 4.

NSƯT Thu Giang - con gái của cố nhạc sĩ Ánh Dương, tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ ba - Ảnh: VĂN TRUNG
Ông được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, Huy chương Chiến thắng hạng hai, Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Hội Âm nhạc Việt Nam...
Những sáng tác gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Ánh Dương như: Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam, Hoa đào nở trên biên giới, Pu Chăm Xy, Chào em cô gái Lam Hồng… đặc biệt là giao hưởng thơ Tượng đài chiến thắng được xem là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận